Công an TP.HCM bắt đầu thu thập cơ sở dữ liệu dân cư

(PL)- Ngày 18-4, đồng loạt công an 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã đến tận nhà dân để phát phiếu thu thập cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư. 

Trước mắt, Công an TP.HCM sẽ tiến hành thu thập CSDL quốc gia về dân cư bằng bản phôtô đến hết tuần để rút kinh nghiệm cho tuần sau sẽ phát phiếu chính thức của Bộ Công an có mã vạch.

Tại phường 19, quận Bình Thạnh, dù người dân đã được công an địa phương yêu cầu chuẩn bị sẵn những giấy tờ có liên quan như CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh... nhưng khi bắt đầu thu thập CSDL cũng gặp một số bất cập.

Bà Nguyễn Thị Kiệm (ngụ chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19) cho biết bà cũng nhiều lần khám sức khỏe nhưng không biết về nhóm máu của mình.

Còn vợ chồng bà Phạm Thị Kim Liên thì cho biết cả hai vợ chồng đã bị thất lạc giấy khai sinh, từ đó đến giờ không có làm lại.

Công an phường 19 nhận định một số người lớn tuổi không xác định được ngày, tháng, năm sinh; khi yêu cầu lấy giấy khai sinh xác định ngày tháng thì giấy khai sinh đã cũ, địa danh nơi sinh cũng bị thay đổi nên không biết nên ghi trong phiếu là tên địa danh theo giấy khai sinh hay là tên địa danh hành chính hiện nay. Về nhóm máu thì người dân có khai nhưng không có giấy tờ chứng minh như giấy khám sức khỏe. Do đó, Công an phường 19 sẽ báo lại Ban chỉ đạo 896 của quận để có hướng tháo gỡ.

Tại quận Bình Tân, lãnh đạo nhiều phường cho biết ngày đầu tiên thực hiện, công tác thu thập CSDL không có nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số trường hợp kê khai sai thông tin thì được chỉnh sửa ngay. Trường hợp người già, lớn tuổi không có ngày tháng sinh trên CMND để ghi vào tờ khai thì tổ công tác sẽ hỗ trợ cho người dân làm lại giấy tờ tùy thân có ngày, tháng, năm sinh ngay trong ngày. Những việc này đã được quận chuẩn bị sẵn.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM cho biết trong ngày đầu tiên lãnh đạo phòng cũng đã xuống trực tiếp một số địa phương là huyện hoặc quận có đông dân cư nhất để kiểm soát và lắng nghe những vướng mắc để rút kinh nghiệm chung toàn TP.

Qua đó, về cơ bản một số quận như quận 6, Bình Tân triển khai khá tốt từ khâu tham mưu, chỉ đạo; phiếu thu thập thử đạt yêu cầu chất lượng, chỉ còn một số vấn đề nhỏ cần rút kinh nghiệm.

PC64 cho biết ngày đầu tiên phát phiếu thu thập CSDL dân cư về quốc gia đối với cư dân thường trú được thực hiện trên toàn TP bằng bản phôtô do phiếu chính từ Bộ Công an cung cấp nên không thể sai sót. Việc thu thập bằng phiếu phôtô sẽ được thực hiện đến hết tuần này để đánh giá, rút kinh nghiệm để phát phiếu chính vào tuần sau.

Số phiếu thu thập phôtô này sẽ được tổ thu thập viết lại mà không cần đến nhà dân một lần nữa. Còn những vướng mắc về thiếu ngày, tháng, năm sinh hay thiếu giấy khai sinh, CMND đã được Công an TP tập huấn cho các địa phương.

PC46 cũng cho hay riêng công tác thu thập CSDL đối với cư dân tạm trú để phục vụ cho CSDL dùng chung của TP.HCM tạm thời chưa triển khai. Hiện nay Công an TP và các sở, ngành đã thiết kế xong mẫu phiếu, đang làm thủ tục in. Trước mắt Công an TP đã chỉ đạo cho công an các địa phương lập danh sách cư dân tạm trú trước, khi nào có phiếu thì bắt đầu thu thập trong thời gian sớm nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.