Công an TP Thủ Đức triệt phá nhiều tụ điểm lô đề, bắt giữ, làm việc với 46 người

(PLO)- Thực hiện công tác trấn áp tội phạm, Công an TP Thủ Đức đã triệt phá bốn tụ điểm đánh đề, bắt giữ, làm việc với 46 người liên quan và thu tổng cộng hơn 168 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 26-6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ triệt phá bốn tụ điểm lô đề, bắt giữ, làm việc với 46 người.

Hai mẹ con làm chủ lô đề

Trước đó, chiều 17-6, Huỳnh Thị Tuyết Ngọc cùng con gái là Lê Thị Cẩm Tuyết làm chủ lô đề tại đường 275, phường Hiệp Phú đang cho 13 người khác đến ghi đề thì bị công an ập vào bắt giữ.

Qua điều tra, thời điểm này chị Nguyễn Thị G đang mua đề với Tuyết với số tiền 166.000 đồng. Ngoài ra, có 12 người khác đang chuẩn bị mua đề thì bị công an ập vào.

Cũng theo điều tra của công an, để lô đề này hoạt trơn tru, Tuyết đã thuê Lê Phước Thịnh làm nhiệm vụ cảnh giới.

Những người làm chủ lô đề bị công an bắt giữ. Ảnh: TS

Những người làm chủ lô đề bị công an bắt giữ. Ảnh: TS

Qua khám xét và bắt quả tang, công an đã thu giữ số tiền mặt tại tụ điểm lô đề này là hơn 58,3 triệu đồng. Đây là toàn bộ tiền ghi đề, chi trả cho con bạc trong ngày 17-6.

Công an cũng xác định thời điểm bắt giữ, Ngọc cùng con gái đã ghi phơi đề cho nhiều người, sau khi mua bán, ghi số vào phơi đề, Tuyết chuyển cho một người khác.

Hàng ngày, người này sẽ cho một nam thanh niên xuống nhà Tuyết lấy phơi đề, lấy tiền đề và chi trả tiền trúng đề cho Tuyết, Ngọc để trả cho các con bạc.

Ngoài ra, một tổ công tác khác của công an TP Thủ Đức cũng bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Phụng cùng con gái là Phạm Hoàng Trúc Ly đang ghi đề cho Lê Văn S, Nguyễn Hoàng Q với số tiền 80.000 đồng tại đường Nam Cao, phường Tân Phú. Hai người khác đang chuẩn bị mua số đề cũng được công an mời làm việc.

Qua khám xét, công an thu giữ tại bàn bán vé số 66 phơi đề với số tiền đánh bạc hơn 7.2 triệu đồng, số tiền mặt mua bán số đề là hơn 21,3 triệu đồng. Toàn bộ phơi đề được Phụng chuyển cho một người tên Phượng.

Công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan khác phục vụ việc mua bán lô đề này.

Hai vợ chồng cùng là chủ lô đề

Một mũi khác của Công an TP Thủ Đức cũng ập vào kiểm tra một căn nhà tại đường số 154, phường Tân Phú và bắt quả tang Nguyễn Kim Đồng cùng chồng là Nguyễn Văn Hải đang ghi số đề cho Huỳnh Ngọc M với số tiền 200.000 đồng.

Ngoài ra, chín người đang chuẩn bị mua số đề cũng bị công an mời làm việc. Qua khám xét, công an thu giữ 47 tờ giấy ghi số đề trong ngày 17-6 với số tiền xác (tiền đánh bạc) là hơn 32.4 triệu đồng, số tiền mặt mua bán số đề là hơn 25,4 triệu đồng.

Cũng theo điều tra của công an, toàn bộ số tiền ghi đề, được vợ chồng Đồng giữ để trực tiếp đánh bạc với các con bạc.

Cùng ngày, công an cũng bắt quả tang Phan Đăng Quang đang có hành vi mua bán số đề cho Phạm Văn C, Trương Vĩnh N và Trần Văn K với tổng số tiền xác là 1,4 triệu đồng tại một căn nhà trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ.

Công an thu giữ tại nhà của Quang 92 phơi đề, số tiền mặt mua bán lô đề là hơn 9 triệu đồng, tiền xác (tiền đánh bạc) hơn 41 triệu đồng. Các phơi đề này được Quang tổng hợp, chuyển cho Lê Thị Thúy Kiều. Tại đây, công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an TP Thủ Đức, việc triệt phá các tụ điểm mua bán lô đề này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.