Công an TP Hà Nội quán triệt các nhiệm vụ sau khi sắp xếp, tinh gọn

(PLO)- Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc; tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng đã phổ biến, quán triệt, triển khai một số quy trình, quy chế làm việc trên các lĩnh vực tham mưu, tổng hợp; tổ chức cán bộ; tố tụng hình sự, phòng chống tội phạm; quản lý hành chính về trật tự xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp...

hoi-nghi.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh CA

Đồng thời, trực tiếp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc được đại diện Công an các xã, phường, thị trấn đặt ra. Tinh thần chỉ đạo chung là tuyệt đối không để gián đoạn, ngắt quãng công việc; không để sót, lọt các vụ việc, đối tượng; không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, không tổ chức Công an cấp huyện đòi hỏi Công an cấp xã phải nâng cao trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Khẩn trương hướng dẫn điều tra viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc; tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ chiến sĩ; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào nền nếp.

Cong-an-tp-ha-noi.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh CA

Đối với các Phòng nghiệp vụ theo hệ lực lượng, cần tập trung hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện theo phân cấp, không để xảy ra bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, bỏ sót, lọt vụ việc, đối tượng; rà soát toàn bộ các chuyên đề, kế hoạch, phân công, phân cấp công tác để tham mưu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đảm bảo phù hợp, liên thông, đồng bộ với mô hình mới từ thành phố đến cấp xã.

Về bốn nhiệm vụ mới tiếp nhận, gồm công tác quản lý cai nghiện ma tuý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, an toàn thông tin mạng, các đơn vị liên quan thuộc Công an Hà Nội cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành để việc tiếp nhận được thực hiện trơn tru, phục vụ tốt cho người dân; đề xuất trang bị kịp thời các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác, đảm bảo đi vào vận hành nhanh nhất…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận trình báo, tố giác về tội phạm. Khẩn trương hướng dẫn điều tra viên, cán bộ điều tra làm thủ tục phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên của cơ quan CSĐT Công an thành phố.

Tham mưu lãnh đạo Công an thành phố rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản có tính pháp quy, phù hợp với tổ chức của cơ quan CSĐT liên quan đến tiếp nhận, phân loại và kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự của điều tra viên, cán bộ điều tra ở Công an cấp xã của Công an thành phố.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về giam giữ, thi hành án... không để khoảng trống pháp lý khi không còn cơ quan CSĐT cấp huyện.

Thực hiện quyết định của Bộ Công an, từ ngày 1-3, Công an TP Hà Nội đã giải thể 30 Công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an); hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội bố trí 30 cơ sở đặt tại các quận, huyện, thị xã để thực hiện nhiệm vụ và phân công một Phó Trưởng phòng Tham mưu trực tiếp phụ trách cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.