Công an TP Đà Nẵng 3 năm liên tiếp dẫn đầu về cải cách hành chính

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng có năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính ở khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC), văn thư lưu trữ năm 2023 trên địa bàn TP.

Kết quả xếp hạng CCHC năm 2023 ở khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Đà Nẵng cho thấy, nhóm Xuất sắc gồm 4/5 cơ quan, nhóm Tốt gồm 1/5 cơ quan.

công an tp đà nẵng cải cách hành chính
Các đơn vị Xuất sắc trong xếp hạng CCHC tại Đà Nẵng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Ảnh: TẤN VIỆT

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu khối này về CCHC, đạt 95,82 điểm. Đây là năm thứ ba liên tiếp Công an TP Đà Nẵng dẫn đầu về CCHC tại TP.

Cục Thuế TP Đà Nẵng xếp cuối bảng với 88,96 điểm.

Đối với khối sở ban ngành, nhóm Xuất sắc gồm 4/21 đơn vị, nhóm Tốt gồm 14/21 đơn vị, nhóm Khá gồm 3/21 đơn vị. Sở Nội vụ Đà Nẵng dẫn đầu với 102,83 điểm. Sở Tài chính xếp cuối với 70,01 điểm.

Khối UBND quận, huyện (không đánh giá đối với UBND huyện Hoàng Sa) có ba địa phương xếp loại Xuất sắc (năm 2022 không có địa phương Xuất sắc), bốn địa phương xếp loại Tốt, không có loại Khá.

Trong đó, quận Sơn Trà dẫn đầu với 96,57 điểm. Quận Ngũ Hành Sơn xếp cuối bảng với 82,34 điểm.

Về kết quả văn thư lưu trữ, qua đánh giá 45 đơn vị, địa phương có 11 đơn vị xếp loại Xuất sắc, loại Tốt có 16 đơn vị, loại Khá 4 đơn vị, Trung bình khá và Trung bình có 12 đơn vị và 2 đơn vị chưa đạt.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Trần Trung Sơn, năm 2023, việc triển khai đánh giá xếp hạng CCHC được tất cả cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Nhiều đơn vị tiếp tục phát huy, duy trì nhóm dẫn đầu. Có đơn vị cải thiện vượt bậc vị thứ xếp hạng trong năm 2023.

“Điều đó cho thấy nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong đẩy mạnh CCHC, cung ứng dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, tổ chức tốt hơn nên được ghi nhận và đánh giá cao hơn qua nhiều kênh khảo sát”, ông Sơn cho hay.

cong-an-tp-da-nang-cai-cach-hanh-chinh-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong CCHC và văn thư lưu trữ năm 2023.

Theo ông Cường, Quốc hội đang thảo luận để thông qua nghị quyết mới về chính thức áp dụng mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng cùng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Do đó đòi hỏi TP phải nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa, gồng lên để làm mới đạt được những yêu cầu đặt ra.

“Áp lực thời gian tới sẽ rất lớn, rất cần sự chung tay nỗ lực của các đơn vị, cán bộ công chức viên chức và người dân TP. Chính quyền đô thị với mục tiêu cao nhất là làm sao CCHC, phục vụ tốt nhất cho người dân”, ông Cường nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.