Công an TP Cần Thơ nhanh chóng vận hành ổn định trong mô hình tổ chức mới

(PLO)- Tổ chức bộ máy mới của Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng vận hành ổn định, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ người dân tốt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1-7-2025, Công an TP Cần Thơ có 29 đơn vị cấp phòng và tương đương, 103 Công an cấp xã và hai Đồn Công an. Sau một tuần triển khai, hoạt động toàn lực lượng ổn định, đồng bộ, không xảy ra gián đoạn, bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai sắp xếp, sáp nhập, Công an TP đã chủ động nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, nhất là tại các địa bàn có biến động về tổ chức hành chính. An ninh trên toàn địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để phát sinh điểm nóng hay phức tạp kéo dài.

Công an cấp xã thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an. Các đơn vị được bố trí đủ lực lượng, trang bị tổ công tác theo quy định, có 2-3 điều tra viên/cấp xã. Sau sáp nhập, tội phạm về trật tự xã hội giảm 34% so với thời gian liền kề.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ
Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Công an.

Cùng với đó, công tác hành chính, dịch vụ công trực tuyến được duy trì thông suốt. Công an TP đang thực hiện hơn 2.100 thủ tục hành chính công trực tuyến, trong đó riêng cấp xã là 332 thủ tục. Người dân, doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dễ dàng thông qua các kênh thông tin chính thức.

Năm lĩnh vực quản lý nhà nước mới chuyển giao từ các sở, ngành đang được Công an TP triển khai hiệu quả như lý lịch tư pháp, an ninh mạng, hàng không, sát hạch lái xe, cai nghiện ma túy. Tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm gần 35%.

Công an TP Cần Thơ cũng là đơn vị đi đầu trong việc sắp xếp, ổn định tổ chức, tinh giản đội ngũ cán bộ theo hướng tự nguyện, gương mẫu. Hàng trăm cán bộ, chỉ huy đã chủ động xin rút khỏi vị trí lãnh đạo hoặc nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp chung. Tổ chức bộ máy nhanh chóng ổn định, quy chế làm việc được ban hành và phân công cụ thể.

Ban Giám đốc Công an TP chú trọng điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ sau sáp nhập. Cơ sở vật chất được rà soát, sắp xếp lại hợp lý, hạn chế tối đa việc mua sắm mới. Trung tâm Huấn luyện được cải tạo làm nơi nghỉ cho 500 cán bộ, đồng thời xã hội hóa hơn 1.000 giường tầng cho lực lượng cơ sở.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ
Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, kiểm tra, khảo sát thực tế tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố, nhằm nắm bắt tình hình cơ sở vật chất sau sáp nhập.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, từ nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng đến tăng cường điều tra viên cho Công an cấp xã, thành lập tổ tuần tra đặc biệt và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân.

Công an TP Cần Thơ có 9 Phó Giám đốc

Công an TP Cần Thơ có 9 Phó Giám đốc

(PLO)- Sau sáp nhập tỉnh, Công an TP Cần Thơ có một Giám đốc là Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà và chín Phó Giám đốc, 29 đơn vị trực thuộc, hai đồn Công an và 103 Công an xã, phường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.