Công an TP Cần Thơ: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất của công tác

(PLO)- Công an TP Cần Thơ triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với mục tiêu xây dựng lực lượng kỷ luật, trung thành, gần dân; trong đó lấy sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-11, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất” với chủ đề “Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo”.

Phong trào thi đua “Ba nhất” gồm ba nội dung: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất và Gần dân nhất.

Ở nội dung “Kỷ luật nhất”, Công an TP Cần Thơ đặt trọng tâm xây dựng lực lượng trong sạch, kỷ cương, vững mạnh toàn diện; bảo đảm thống nhất giữa ý chí và hành động, với bảy trọng tâm thi đua. Nội dung này là nền tảng, sức mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Đây là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, bảo đảm tính thống nhất giữa ý chí và hành động.

Nội dung “Trung thành nhất” nhấn mạnh yêu cầu rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân theo 5 Lời thề danh dự và Sáu điều Bác Hồ dạy, với bảy trọng tâm thực hiện. Nội dung này là cốt lõi, bản chất cách mạng, phẩm chất cao quý của lực lượng Công an nhân dân được thể hiện sâu sắc trong 05 Lời thề danh dự, là một trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Rèn luyện lòng trung thành là yêu cầu cao nhất trong xây dựng lực lượng CAND Việt Nam.

Nội dung “Gần dân nhất” đề cập việc tôn trọng, lắng nghe và kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân; củng cố mối quan hệ giữa Đảng – Công an – Nhân dân. Nội dung này là thước đo, đánh giá lực lượng Công an thành phố luôn trọng dân, hiểu dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an. Vì vậy, "Gần dân nhất" là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, củng cố mối quan hệ "máu thịt giữa: Đảng - Công an - Nhân dân", không chỉ thể hiện bản chất của Người chiến sĩ Công an mà còn là biện pháp nghiệp vụ Công an như Lời Bác Hồ dạy: "Dân giúp ta nhiều thành công nhiều, dân giúp ta ít thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn".

công an tp cần thơ,gần dân
Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu phát động phong trào thi đua “Ba nhất”.
công an tp cần thơ,gần dân
Các đơn vị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” gồm ba nội dung: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất và Gần dân nhất.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết phong trào được triển khai trong thời điểm toàn lực lượng đang tập trung hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2025 và chuẩn bị nhiệm vụ năm 2026.

Đại tá Tràng nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, điều lệnh; giữ vững bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân; đồng thời gần gũi, phục vụ Nhân dân theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể; tăng cường công tác dân vận; củng cố “thế trận lòng dân”; cải tiến quy trình tiếp dân và lấy sự hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo cao nhất của hiệu quả công tác.

Công an TP Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy; phát động mạnh mẽ phong trào trong Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ, tạo khí thế thi đua rộng khắp.

Phong trào thi đua “Ba nhất” được triển khai nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an TP Cần Thơ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.