Công an TP Cần Thơ đang điều tra 2 vụ lớn về hàng gian, hàng giả...

(PLO)- Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, chỉ có thanh tra, kiểm tra đột xuất mới có hiệu quả trong việc phát hiện cơ sở sản xuất cố tình gian lận, sản xuất hàng giả…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Cần Thơ tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.
Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết vừa qua công an tổ chức 6 đợt cao điểm, toàn diện các mặt công tác của lực lượng công an.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trước kế hoạch cao điểm thì công an đã làm một số vụ tương đối lớn, đang xử lý.

Theo Đại tá Độ, vụ thứ nhất liên quan đến các loại trái cây ngâm và xuất khẩu, công an đang kiểm tra xem có chất độc hại hay không. Vụ thứ hai là đối tượng mua hàng của nước ngoài, có đường dây phù phép thay đổi nhãn mác hàng hóa…

Lực lượng cũng ngăn chặn một số vụ buôn lậu hàng quá cảnh qua địa bàn TP Cần Thơ.

Công an tiếp tục rà soát, lập danh sách các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, các hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng… có các hành vi, dấu hiệu nghi vấn, sai phạm pháp luật; chú ý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến có quy mô lớn, các hệ thống kho lẻ nhà xưởng.

Công an TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước theo chức năng, nếu có phát hiện các kho tàng, bến bãi, nhập khẩu… có các dấu hiệu vi phạm theo quy định thì thông tin ngay cho lực lượng công an. Đồng thời đề nghị ngành ngân hàng kiểm soát dòng tiền giao dịch đáng ngờ vì các đối tượng này thường giao dịch trên mạng, dòng tiền chuyển qua nhiều tài khoản mới đến đích.

pgd-so-nong-nghiep-moi-truong-tp-can-tho.jpg
Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Nói về công tác thanh, kiểm tra, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng “hiệu quả cao nhất là các đoàn thanh tra đột xuất, còn thanh tra theo đoàn thì chỉ phát hiện sai phạm do các chủ cơ sở, doanh nghiệp sơ ý để cho hàng hết hạn, hồ sơ công bố làm không kỹ, hoặc rủi ro trong sản xuất không đạt chất lượng… thì mới phát hiện, còn đối với cơ sở cố tình gian lận, cố tình sản xuất hàng giả thì rất khó phát hiện”.

Theo ông Nhơn, thanh tra theo kế hoạch thì hàng gian hàng giả bị cơ sở giấu hết. Cạnh đó, thanh tra theo kế hoạch hay định kỳ thì các cơ sở thông tin cho nhau nên khó phát hiện hàng gian, hàng giả. Do đó phải tập trung nắm thông tin và thanh tra đột xuất thì mới phát hiện được hàng gian, hàng giả, kém chất lượng ở những cơ sở cố ý làm.

Liên quan cơ sở sản xuất trái cây sấy và ngâm mà công an nêu ở trên, ông Nhơn cho biết cơ sở này không đăng ký gì với ngành nông nghiệp môi trường, khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì ngành đã cung cấp thông tin cho công an để xử lý cho chính xác.

Ông Nhơn cũng cho biết, sắp tới ngành nông nghiệp và môi trường sẽ gặp một số khó khăn. Theo đó, lực lượng thanh tra sẽ chuyển về Thanh tra TP do đó không chủ động để thanh tra, chỉ còn công tác kiểm tra nhưng ngành không có thẩm quyền để xử lý vi phạm hành chính, mất tính chủ động, kịp thời.

“Đi kiểm tra mà không có thẩm quyền xử phạt thì các cơ sở không sợ, không “ngán” đâu” – ông Nhơn cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.