Công an TP Biên Hòa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm sau dịch COVID-19

(PLO)- Khi trở lại cuộc sống bình thường mới sau dịch COVID-19 thì tình hình tội phạm sẽ gia tăng hoạt động nên công an mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. 
Tối 4-11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo Công an TP Biên Hòa, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Biên Hòa nói riêng đã dần được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội đang từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh động viên các cán bộ chiến sĩ trước giờ xuất quân. Ảnh: VŨ HỘI

Tuy nhiên, là thành phố công nghiệp, có dân số đông, trung tâm kinh tế của tỉnh nên sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Các băng nhóm tội phạm, trật tự xã hội sẽ gia tăng hoạt động, nhất là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, liên quan đến tín dụng đen, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, tội phạm kinh tế, phân lô bán nền sẽ gia tăng hoạt động.

Vì vậy, để ngăn chăn các loại tội phạm này, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa đã mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi phát triển kinh tế.

Lực lượng trong buổi lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: VŨ HỘI

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an TP Biên Hòa thực hiện tốt công tác triển khai các phương án đảm bảo ANTT, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Lực lượng công an chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng nhóm trên địa bàn.

Đại tá Quang yêu cầu các lực lượng tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm phức tạp; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú; vận động, tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa đua xe trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.