Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 3 bị can vận chuyển thuốc lá lậu

(PLO)- Trước tình hình tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm còn diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thu Vân (43 tuổi) để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm.

Công an tỉnh Kiên Giang
Bị can Trương Thị Thu Vân tại cơ quan công an. Ảnh: CAKG

Thông tin ban đầu, cuối tháng 1-2025, Vân đã nhận lời vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ xã Phi Thông (TP Rạch Giá) về huyện Giồng Riềng từ một người đàn ông (chưa rõ lai lịch), tiền công 150.000 đồng/chuyến.

Sau đó, Vân đã điều khiển xe máy BKS 63B2-374.XX chở theo 1.240 gói thuốc lá lậu nhãn hiệu Hero theo thỏa thuận chở về huyện Giồng Riềng. Khi đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn thuộc phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, Vân đang trong quá trình chấp hành hình phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo (từ ngày 19-11-2024) về tội vận chuyển hàng cấm, nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Trước đó, ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can đối với Lâm Văn Phát và Danh Thật để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm.

cong-an-tinh-kien-giang-1 copy.jpg
Các bị can Lâm Văn Phát và Danh Thật tại cơ quan công an. Ảnh: CAKG

Theo hồ sơ, ngày 7-6, tại khu phố 3, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Phát và Thật đang dừng phương tiện để giao thuốc lá điếu nhập lậu. Tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 68C-093.XX, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2.300 gói thuốc lá điếu nhập lậu đang cất giấu trên xe.

Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu. Đồng thời, tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.