Công an tỉnh Hậu Giang mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(PLO)- Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay đơn vị vừa ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 1-12-2023 đến ngày 29-2-2024, nhằm chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.

Công an tỉnh Hậu Giang mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Công an tỉnh Hậu Giang đề ra bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 26 chỉ tiêu thực hiện trong đợt cao điểm. Ảnh minh họa: CAHG

Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, trọng tâm, như: Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang năm 2023, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, các hoạt động chào mừng năm mới...

Trong Kế hoạch, Công an tỉnh Hậu Giang xác định rõ đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm và mục tiêu cần tập trung đấu tranh. Trong đó, đề ra bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 26 chỉ tiêu thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh của các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Mặt khác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp khai thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu quốc về dân cư, căn cước công dân...

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra vi phạm pháp luật về pháo. Triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.