Công an tỉnh Gia Lai và Kon Tum ra mở cao điểm tấn công tội phạm

(PLO)- Đợt ra quân cao điểm với tinh thần trách nhiệm, cương quyết trấn áp tội phạm vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-11, cùng với các địa phương cả nước, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát động lễ ra quân. Ảnh: HT

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát động lễ ra quân. Ảnh: HT

Phát biểu lễ ra quân, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cương quyết trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đợt cao điểm triển khai từ ngày 15-11 đến ngày 5-2-2023, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và công an 17 huyện, thị xã, thành phố Pleiku sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh trấn áp mạnh các ổ nhóm tội phạm manh động sử dụng vũ khí nguy hiểm; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê liên quan đến tín dụng đen. Đồng thời, tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ.

Để đợt ra quân phát huy hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện cao điểm, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tình thần đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Lực lượng công an quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ảnh: HT.

Lực lượng công an quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ảnh: HT.

Cùng ngày, Công an tỉnh Kon Tum cũng tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum phát lệnh và giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Ông yêu cầu các phòng, công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.