Công an tỉnh Gia Lai trưng cầu giám định tài chính vụ chi tiếp khách hơn 4 tỉ đồng

(PLO)-Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang trưng cầu giám định tài chính vụ chi tiếp khách hơn 4 tỉ đồng xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Ngày 4-10, nguồn tin PLO cho biết, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã có báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết vụ việc chi tiếp khách không đúng quy định xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2016 với số tiền hơn 4 tỉ đồng. Đây là vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi.

Theo đó, sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, ngày 19-9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định trưng cầu giám định tư pháp lĩnh vực tài chính số tiền 406 triệu đồng. Liên quan vụ việc này, CSĐT đã kiểm tra hơn 1.000 bộ hóa đơn, cử điều tra viên đến 61 tỉnh thành trong cả nước để xác minh việc chi tiêu tiếp khách từ năm 2013 đến năm 2016.

Tru_so_van_phong_DDBQH_HĐND_Gia_lai.jpg
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm để chờ kết quả trưng cầu giám định tài chính.

Trước đó, từ năm 2018, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã chuyển hồ sơ sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai sang Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ việc này, năm 2017, cơ quan chức năng vào cuộc và chỉ ra hàng loạt vi phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, số tiền vi phạm lên đến hơn 11,2 tỉ đồng, trong giai đoạn từ năm 2013 - 2016.

Các nội dung vi phạm như: chi tiếp khách không đúng quy định; hồ sơ thanh toán mua văn phòng phẩm không đầy đủ, hợp thức hóa chứng từ; lập khống bảy biên chế của Đoàn ĐBQH…

Chỉ riêng trong năm 2015, khoản tiền mà Văn phòng này đề nghị Sở Tài chính Gia Lai quyết toán chi tiếp khách lên đến 3,2 tỉ đồng. Có những thời điểm chi tiếp khách hết sức kỳ lạ, có ngày có từ hai đến ba lần mời khách và địa điểm mời có độ xê dịch lớn từ “các tỉnh miền Tây Nam bộ đến Đông Nam bộ và ra cả miền Trung”.

Cac-khoan-chi-tiep-khach-tai-van-phong-doan-dai-bieu-quoc-hoi va-HDND-Gia-lai.jpg
Danh sách các khoản chi tiếp khách tại nhiều địa phương. Ảnh: LK.

Đơn cử như, trong ngày 3-12, tiếp khách ở bốn tỉnh gồm: Long An 12,6 triệu đồng, Cà Mau hơn sáu triệu đồng, Bình Phước hơn chín triệu đồng và Bình Định hơn bảy triệu đồng. Ngày 3-8, tiếp khách ba lần, trong đó ở Đà Nẵng hai lần với số tiền 15 triệu đồng và tại Long An hơn triệu đồng… Tỉnh có số lần được đoàn công tác tỉnh Gia Lai tiếp khách nhiều nhất là Kiên Giang có bốn lần và năm lần tại Đà Nẵng.

Trong quá trình UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, các cá nhân liên quan đã nộp khắc phục số tiền hơn 11,2 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thế Quang (cựu chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai) và bà Nguyễn Thị Lựu (cựu Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai), mỗi người nộp hơn 4,8 tỉ đồng.

Ngày 30-6, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với ba bị cáo trong vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai gây thất thoát hơn 2,3 tỉ đồng.

Cac-bi-cao-tai-toa-vu-HDND-tinh-gia-lai.jpg
Ba bị cáo trong vụ lập khống bảy biên chế của Đoàn ĐBQH gây thất thoát hơn 2,3 tỉ đồng đã được tòa án xét xử phúc thẩm. Ảnh: LK.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Quang, cựu chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai mức án 8 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 10 năm tù); bị cáo Nguyễn Thị Lựu, cựu Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai 5 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù) và bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán Văn phòng án 3 năm tù treo (sơ thẩm là 5 năm tù).

Theo cáo trạng, ba bị cáo đã lập khống bảy biên chế của Đoàn ĐBQH (đã được Văn phòng QH cấp dự toán riêng) trình Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cấp trùng dự toán kinh phí (giai đoạn 2013-2016), gây thiệt hại hơn 2,3 tỉ đồng.

Bị cáo Quang, với chức vụ chánh văn phòng, chủ tài khoản, biết rõ bảy biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã được Văn phòng QH cấp dự toán kinh phí chi lương nhưng vẫn đồng ý dự toán trùng nên có vai trò cao nhất trong vụ án.

Bị cáo Lựu là người thực hành đắc lực, có vai trò thứ hai trong vụ án.

Thường trực HĐND Gia Lai làm rõ vụ tiếp khách 3,2 tỉ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.