Công an tỉnh Gia Lai huy động 50 chiến sĩ đột kích bãi khai thác vàng

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, đột kích bãi khai thác vàng trái phép giữa rừng tại huyện Đăk Đoa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, UBND huyện Đăk Đoa đã có báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai về vụ việc có dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại xã Đăk Sơmei, thuộc tiểu khu 416, lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý.

Theo đó, UBND huyện Đăk Đoa đã chỉ đạo Công an xã Đăk Sơmei điều tra, làm rõ những người vi phạm để xử lý theo quy định.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo và hỗ trợ cho huyện để có phương án xem xét san lấp, đánh sập các miệng hầm khai thác khoáng sản trái phép.

Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, đột kích bãi khai thác vàng trái phép giữa rừng tại huyện Đăk Đoa.
Công an tỉnh Gia lai huy động lực lượng đột kích bãi khai thác vàng trái phép nằm giữa rừng tại xã Đăk Smei, huyện Đăk Đoa. Ảnh: LT.

Trước đó, sáng 24-5, UBND xã Đăk Sơmei đã báo cáo lên huyện về việc phát hiện vụ việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại tiểu khu 416.

Theo báo cáo của xã Đăk Sơmei, cơ quan chức năng đã phát hiện và nhận tin báo có dấu hiệu khai thác vàng trái phép từ chiều ngày 20-5 nên chỉ đạo lực lượng dân quân xã, công an xã, kiểm lâm địa bàn và Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực trên.

Cong-an-dot-kich-bai-vang-o-Gia-Lai-2.jpg
Vị trí khai thác vàng nằm giữa rừng.

Đến chiều 24-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đăk Đoa, UBND xã Đak Sơmei và Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đột kích bãi vàng trên.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều căn hầm được đào sâu trong lòng đất. Trong những căn hầm này, công an thu giữ nhiều phương tiện nghi dùng để khai thác vàng. Tang vật gồm một máy phát điện, hai xe rùa màu xanh, bốn cuộn dây thép, một cân hiệu loại 60 kg, một cuốc loại cán gỗ dài 95 cm, một xẻng loại cán gỗ dài 45 cm…

Ngoài ra, trước cửa hầm còn phát hiện hai khu vực chứa bùn, nước đục nghi là nơi tập kết, dùng để đãi vàng.

Tại khoảnh 1, tiểu khu 416 còn ghi nhận có hầm và nhiều hố thông hơi mới và cũ, hồ chứa tang vật nghi dùng khai thác vàng.

Quá trình truy xét, lực lượng công an phát hiện, khống chế một người đàn ông nghi liên quan đến nhóm khai thác vàng trái phép.

Cong-an-dot-kich-bai-vang-o-Gia-Lai-4.jpg
Lực lượng công an ghi nhận nhiều đường hầm sâu trong lòng núi nghi đào vàng và thu giữ nhiều phương tiện.

Vụ việc đã được Công an tỉnh Gia Lai bàn giao cho UBND huyện Đăk Đoa tiếp nhận phương tiện, tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ người vi phạm để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.