Công an tỉnh chỉ đạo khởi tố vụ án đánh ghen tại Cà Mau

(PLO)- Quan điểm của chủ tịch huyện Cái Nước về vụ việc đánh ghen ở địa phương là khởi tố vụ án để điều tra.

Chiều tối 23-5, trả lời Pháp Luật TP.HCM về tiến độ xác minh làm rõ, xử lý vụ đánh ghen tàn bạo tại Cà Mau, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, nói: "Cơ quan công an đang làm việc khẩn trương. Khả năng ngày mai sẽ biết được kết quả xác minh có đến mức khởi tố vụ án hay không".

Một thanh niên đè lên người phụ nữ trong clip đánh ghen ở Cà Mau.

Ông cũng cho hay đang đôn đốc các ngành chức năng hỗ trợ cho công an để có kết quả điều tra nhanh nhất, chính xác nhất, đúng quy định pháp luật. "Còn quan điểm của tôi thì phải khởi tố vụ án để pháp luật nghiêm trị những hành vi quá khích, xem thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe người khác để làm gương" - ông nói.

Một nguồn tin từ công an cho biết giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước sớm hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án nếu đủ căn cứ. Tuy nhiên, khởi tố tội gì vẫn chưa được tiết lộ.

Theo một số luật sư tại Cà Mau, khả năng cao công an sẽ khởi tố vụ án ở tội làm nhục người khác theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự

Các hoạt động điều tra trong ngày 23-5 tiếp tục diễn ra ở cả hai địa phương là xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau. Tại nơi xảy ra vụ đánh ghen, người dân đã nhìn thấy công an tiến hành thực nghiệm lại hiện trường. 

Công văn chỉ đạo khẩn của chủ tịch tỉnh Cà Mau về vụ đánh ghen.

Ngày 22-5, UBND tỉnh đã phát đi công văn khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch tỉnh Cà Mau, nội dung: "Giao chủ tịch huyện Cái Nước chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát xác minh nội dung thông tin dư luận xã hội nêu trên, tiến hành xử lý đúng quy định pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả trước ngày 31-5".

Như chúng tôi đã thông tin, 1 giờ sáng 13-5, tại xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) xảy ra một vụ đánh ghen mà hai "nạn nhân" đều là cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.