Công an tỉnh Bình Dương thông tin về hệ thống camera dự kiến với 470 tỉ đồng

(PLO)- Hệ thống camera còn nhiều hạng mục khác chứ chứ không chỉ riêng camera.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 12-2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại diện Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin về việc triển khai đề án lắp đặt “Hệ thống Camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân- Phó Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Bình Dương) thông tin về việc triển khai hệ thống Camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông. Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tá Nguyễn Minh Thân- Phó Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Bình Dương) thông tin về việc triển khai hệ thống Camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thượng tá Nguyễn Minh Thân-phó Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Bình Dương), vào giữa tháng 11-2022 Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo về tiến độ triển khai “Hệ thống Camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Trong dự án này, có 3 dự án nhỏ, đáng chú ý có dự án “Hệ thống Camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông”, sẽ được triển khai tại 205 điểm với 421 camera với kinh phí dự kiến khoảng gần 470 tỉ đồng. Dự luận cho rằng với số tiền này thì mỗi camera ước tính khoảng hơn 1 tỉ đồng. Theo người dân thì số tiền này quá cao.

Tuy nhiên, thượng tá Thân cho biết đây là dự kiến ban đầu, dự án này vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, số tiền này không phải để chi toàn bộ mua camera, mà còn nhiều chi phí khác kèm theo như: Hệ thống điều hành, hạ tầng kết nối, phí thuê đường truyền, bảo trì, xây dựng cơ sở hệ thống trung tâm điều khiển…

Cùng theo thượng tá Thân, camera sử dụng trong hệ thống đều phải có độ phân giải cao chụp được biển số ở trong đêm, chống lóa và có dung lượng cao lưu trữ, nên phải đầu tư loại camera chất lượng tốt.

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Dương hệ thống này sẽ đẩy nhanh tiến độ để vận hành vào trong quý IV-2023.

Ngoài ra, còn hai dự án khác trong tổng dự án này là “Hệ thống Camera phục vụ quản lý giao thông, trật tự trên Quốc lộ 13”. Dự kiến đầu tư hệ thống gồm 28 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông tại các giao lộ thuộc tuyến đường Quốc lộ 13 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

“Hệ thống điều hành giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn”, gồm 40 camera.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết kỳ vọng rất lớn về hiệu quả mà dự án này mang lại đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.