Công an tỉnh An Giang tập huấn phương án bảo vệ an ninh trật tự ngày bầu cử

(PLO)- Công an tỉnh An Giang lên phương án tập trung xử lý các tình huống tụ tập gây rối, tin giả trên mạng và bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực bỏ phiếu..., quyết không để bị động, bất ngờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

cong-an-giang-giang-bau-cu-2.jpg
Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Ảnh: CAAG

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung trọng tâm về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời điểm bầu cử. Lực lượng công an các đơn vị được tập huấn quy trình xử lý các tình huống phức tạp, như tụ tập đông người gây rối, khiếu kiện, các hành vi lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền sai sự thật.

Hướng dẫn chi tiết các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên và công tác vận chuyển, bảo quản phiếu bầu. Các phòng nghiệp vụ cũng thảo luận, phân tích nguy cơ để hoàn thiện phương án phối hợp, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở.

cong-an-giang-giang-bau-cu-1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CAAG

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Ông yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng; lực lượng cần tăng cường đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng bầu cử để kích động, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng lưu ý việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường an toàn để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Công an tỉnh An Giang tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bầu cử

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các điểm bầu cử, Đội Chữa cháy&CNCH khu vực Phú Tân đã và đang tập trung triển khai nhiều phương án bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn các xã thuộc đơn vị quản lý.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn tuyệt đối.

cong-an-an-giang-pccc.jpg
Cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực Phú Tân kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các điểm bầu cử. Ảnh: CAAG

Đội chữa cháy và CNCH khu vực Phú Tân quản lý 6 xã, gồm Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Hòa Lạc, Phú Lâm, Chợ Vàm và Phú An. Trên địa bàn các xã này có tổng số 42 Tổ bầu cử và 108 điểm bỏ phiếu.

Xác định rõ nhiệm vụ, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội đã chủ động phối hợp Công an các xã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, siết chặt quản lý địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cạnh đó, Đội chữa cháy và CNCH khu vực Phú Tân cũng làm việc với các Tổ bầu cử để hướng dẫn thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn PCCC. Qua đó kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị khắc phục tồn tại có nguy cơ mất an toàn và tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ thường gặp nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố.

Đội còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến người dân bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, đăng tải nội dung trên các nhóm mạng xã hội của các xã... Từ đó, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn PCCC, đặc biệt tại các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, nhà kho, nhà xưởng gần khu vực bỏ phiếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.