Công an tìm bị hại trong vụ dùng máy đánh trứng làm nước hoa giả

(PLO)- Nhóm bị can dùng máy đánh trứng làm giả hàng ngàn chai nước hoa rồi dán nhãn mác thương hiệu nổi tiếng, bán ra thị trường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo tìm bị hại đã mua các sản phẩm nước hoa giả Ivy Parfum và Ivy Emarat (phường Bình Phước) cung cấp tài liệu để giải quyết theo quy định.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả (nước hoa)" xảy ra năm 2023, 2024 tại hộ kinh doanh Ivy Parfum và Ivy Emarat (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính cùng đồng phạm thực hiện.

nước hoa 2.jpeg
Kho chứa hàng chục ngàn chai nước hoa giả. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, xác định các bị can Long, Tuyết, Tính và đồng phạm thành lập hộ kinh doanh Ivy Parfum và Ivy Emarat để sản xuất nước hoa giả rồi quảng cáo, bán cho nhiều cá nhân trên nền tảng mạng xã hội với tên thương hiệu là "Taif Emarat ", "Ivy Dubai" và "Ivy Parfum".

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm nước hoa nêu trên của Hộ kinh doanh IVY PARFUM và Hộ kinh doanh IVY EMARAT liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai số 1034, Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc Điều tra viên Phạm Hùng Anh, số điện thoại 0982.681.989 để trình báo, cung cấp tài liệu nhằm giải quyết theo quy định.

Thời hạn để tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20-3-2026.

Như PLO đưa tin, trước đó, đầu năm 2024, Công an tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm là kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của nhóm này tại TP Đồng Xoài.

nước hoa 1.jpeg
Các dụng cụ điều chế nước hoa giả. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, công an đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục ngàn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, hóa chất, nguyên liệu và nhiều tang vật khác.

Nhóm này khai nhận, hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa… đều được mua trên mạng xã hội.

Nhóm điều chế nước hoa theo phương thức thủ công bằng cách cho các loại hóa chất, nguyên liệu vào 1 nồi lớn. Sau đó, dùng máy đánh trứng pha trộn cho dung dịch hòa quyện vào nhau rồi chiết vào các chai nhỏ hơn có dung tích từ 10 ml đến 50 ml.

Các chai nước hoa sẽ được dán nhãn mác lên thân chai, vỏ hộp có in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)”, mã vạch… và bán ra thị trường.

Qua thống kê, tổng số nước hoa đã bán ra thị trường có trị giá lên đến khoảng 50 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.