Công an tìm bị hại của Công ty Tài chính VietNam Capital

(PLO)- Đây là động thái để xác định thêm các bị hại chưa đến trình báo, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Tài chính VietNam Capital.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát đi thông báo, tìm các bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital (Công ty Tài chính VietNam Capital).

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới phương thức, thủ đoạn huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng rồi chiếm đoạt, xảy ra tại Công ty Tài chính VietNam Capital.

công ty tài chính vietnam capital
Trương Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính VietNam Capital nghe đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở. Ảnh: CA.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định các khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại Công ty Tài chính VietNam Capital là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an các địa phương theo địa chỉ của khách hàng đã đăng ký với công ty để mời làm việc, lấy lời khai, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị những ai là khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại Công ty Tài chính VietNam Capital, chưa đến Cơ quan Công an để trình báo, làm việc, cung cấp tài liệu thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để được xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng, Số 47, đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, số điện thoại 0898234879.

Nếu bị hại không chủ động liên hệ, đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

cong-ty-tai-chinh-vietnam-capital.jpg
Lê Trọng Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Vietnam Capital (áo đen) bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, Ngày 20-12-2023, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Trương Quốc Thái (37 tuổi, quận Sơn Trà), Tổng Giám đốc Công ty tài chính Vietnam Capital và Lê Trọng Linh (34 tuổi, quận Liên Chiểu), Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính Vietnam Capital về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến thời điểm bắt tạm giam hai bị can, cơ quan công an xác định tổng số các bị hại lên đến hàng trăm người với số tiền lừa đảo hơn 200 tỉ đồng.

Trong đó, nhiều bị hại có hoàn cảnh rất khó khăn, gom góp cả đời người chỉ có vài chục triệu đồng cũng bị lừa đảo, mất trắng số tiền khi đưa tiền đi gửi tiết kiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.