Công an Thừa Thiên Huế xử lý hàng trăm xe quá khổ quá tải

(PLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử lý hàng trăm xe quá khổ quá tải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian qua, lực lượng của đơn vị đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm đối với xe quá khổ quá tải.

Xe quá khổ quá tải
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông kiểm tra các phương tiện nghi vấn quá khổ quá tải. Ảnh: ND

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã kiểm tra gần 1.000 trường hợp, phát hiện, lập biên bản 218 trường hợp vi phạm (trong đó có 150 trường hợp vi phạm quá tải trọng, 66 trường hợp quá khổ, hai trường hợp cơi nới), phạt tiền gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, lực lượng CSGT phối hợp thanh tra giao thông (TTGT) cũng kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên các đoạn, tuyến trọng điểm có các bến bãi, mỏ, cảng như Quốc lộ 1, Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, các khu vực mỏ, đường vào cảng... để kiểm soát chặt chẽ phương tiện quá tải.

cong-an-thua-thien-hue-xu-ly-hang-tram-xe-qua-kho-qua-tai (2).jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra các trường hợp nghi vấn cơi nới. Ảnh: ND

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh cũng phối hợp tuyên truyền, tổ chức cho các chủ các doanh nghiệp vận tải, tài xế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc phối hợp, tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá khổ quá tải được lực lượng CSGT Công an tỉnh triển khai xuyên suốt cả năm theo kế hoạch liên ngành, giữa Sở GTVT và Công an tỉnh.

Theo đó, mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; các trường hợp cơi nới thành thùng xe thì sẽ cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông.

Trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ bắt buộc phải hạ tải mới tiếp tục lưu thông và xác minh chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.