Công an Thủ Đức cảnh báo: Dán, phát quảng cáo trái phép có thể bị xử lý hình sự

(PLO)- Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân có nhu cầu quảng cáo cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát tờ rơi, treo dán, sơn vẽ quảng cáo sai quy định sẽ bị phạt thấp nhất là một triệu đồng và cao nhất có thể xử lý hình sự.

Theo Công an TP Thủ Đức, tình hình dán quảng cáo tràn lan, sai quy định đã gây bức xúc cho người dân trong thời gian qua.

Công an yêu cầu người sơn quảng cáo cá cược lên ghế đá đi sơn mới lại các ghế. Ảnh: TS

Công an yêu cầu người sơn quảng cáo cá cược lên ghế đá đi sơn mới lại các ghế. Ảnh: TS

Các đối tượng thường phát tờ rơi, treo dán, sơn vẽ quảng cáo sai quy định trên những bờ tường, trạm xe buýt, cây xanh, cột điện, ghế đá... Ngay cả thùng đựng rác cũng bị bủa vây bởi các loại tờ rơi quảng cáo, rao vặt như: “mua bán nhà đất”, “hỗ trợ tài chính”, “cho vay không thế chấp”, “hút hầm cầu”, “cầm cà vẹt xe”, “nhà cho thuê”, “dịch vụ internet"...

Công an TP Thủ Đức nhận định việc làm này đã gây mất mỹ quan đô thị, không gian chung bị xâm hại, ảnh hưởng nếp sống văn minh của nhân dân.

Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay trực tuyến có dấu hiệu "tín dụng đen", "đòi nợ thuê...

Theo Công an TP Thủ Đức, đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng bị phạt tiền từ một triệu đến hai triệu đồng.

Riêng hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một triệu đến hai triệu đồng.

Còn đối với hành vi người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt tiền từ năm triệu đến mười triệu đồng.

Ghế đá tại địa bàn TP Thủ Đức bị xịt sơn quảng cáo cá cược bóng đá. Ảnh: TS

Ghế đá tại địa bàn TP Thủ Đức bị xịt sơn quảng cáo cá cược bóng đá. Ảnh: TS

Đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an TP Thủ Đức khuyến cáo người dân có nhu cầu quảng cáo cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định. Đồng thời, người dân cần tích cực hưởng ứng, chung tay cùng công an, chính quyền, đoàn thể các cấp tham gia các đợt ra quân tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại nơi công cộng.

Khi phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi dán, phát, dùng sơn vẽ các loại quảng cáo sai quy định người dân nên báo ngay cho Công an phường nơi gần nhất hoặc trực ban Công an TP Thủ Đức qua số điện thoại 02838972025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.