Công an thông tin vụ ‘xe điên’ tông vào quảng trường ở Gia Lai

(PLO)- Tài xế ô tô có tiểu sử bị bệnh động kinh và có những thời điểm bị mất trí nhớ tạm thời.

Ngày 26-1, Công an tỉnh Gia Lai thông tin về việc xe ô tô Mazda CX5 biển số 81A-23442 lao vào Quảng trường Đại đoàn kết với tốc độ cao và tông cột cờ vào sáng ngày 25-1.

Theo Công an, sáng ngày 25-1, anh Đinh Hồng Th. (SN 1980, trú tại phường Tây Sơn, TP Pleiku) điều khiển xe ô tô chở con trai đến trường ở đường Hoàng Đạo Thúy, phường Tây Sơn rồi về công ty ở đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn.

Sau đó anh chở chị S đến quán cà phê. Khi đang chạy xe đến gần Quảng Trường Đại đoàn kết thì chị S hỏi anh Th đi uống cà phê với ai nhưng anh không trả lời. Lúc này chị liền đập nhẹ lên tay phải anh Th và nói: “Anh” thì anh này giật mình, đạp mạnh vào chân ga khiến xe chạy thẳng đường Trần Hưng Đạo tông vào xe máy của người đi tập thể dục đang dựng ở quảng trường.

Sau đó ô tô tiếp tục tông vào barie rào chắn rồi chạy vào Quảng trường, lao lên vỉa hè, tông vào bệ xi măng dưới chân cột cờ trong Quảng trường rồi dừng lại. Vụ việc đã làm cả anh Th và chị S bị thương.

Trước đó, ngày 20-6-2019, tại chốt giao thông Ngã ba Phạm Văn Đồng - Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, anh này cũng lái ô tô tông vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ việc làm anh và nhiều người bị thương.

Theo cơ quan Công an, anh Th có tiểu sử bị bệnh động kinh, có những thời điểm bị mất trí nhớ tạm thời nên dễ dẫn đến xảy ra những vụ việc đáng tiếc khi đang lái xe lưu thông trên đường.

Hiện, vụ việc xảy ra tại Quảng trường Đại đoàn kết vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.