Công an thông tin vụ vay 270 triệu phải trả 4 tỉ ở Lâm Đồng

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, người dân phản ánh vụ việc họ vay 270 triệu nhưng phải trả 4 tỷ đồng và công an đã xác minh ngay thông tin này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, vụ việc “Vay 270 triệu đồng nhưng Tòa án buộc phải trả 4 tỉ đồng” được phản ánh trong buổi tiếp xúc cử tri của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ở xã Lát, huyện Lạc Dương được dư luận rất quan tâm.

Thông tin chính thức vụ vay 270 triệu phải trả 4 tỷ ở Lâm Đồng
Bà Kơ Să Ka Them. Ảnh: VT

Ngay sau khi người dân phản ánh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Lạc Dương kiểm tra, xác minh, báo cáo rõ vụ việc.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, mặc dù vụ việc đang được toà án các cấp thụ lý, giải quyết theo quy định nhưng khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã chỉ đạo các lực lượng liên quan kiểm tra.

Theo bản án dân sự sơ thẩm ngày 10-6, từ năm 2013-2016, vợ chồng bà Kơ Să Ka Them (57 tuổi) và ông Liêng Hót Ha Chông (66 tuổi), cùng ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vay tiền của bà NTLH (57 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) nhiều lần, mỗi lần ít nhất là 100 triệu đồng, nhiều nhất là 170 triệu đồng.

tra-4-ty.jpg
Bà Ka Them trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VT

Đến tháng 2-2016, do bà Ka Them không có tiền trả tiền gốc và tiền lãi đã vay nên hai bên thống nhất chốt nợ tiền gốc và tiền lãi là 375 triệu đồng, đồng thời thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương của vợ chồng bà Ka Them cho bà H với giá 500 triệu đồng.

Sau khi cấn trừ số tiền nợ 375 triệu đồng, bà H đã đưa thêm 125 triệu đồng cho bà Ka Them và thống nhất đến văn phòng công chứng để làm thủ tục.

Tuy nhiên, thời điểm bấy giờ, UBND tỉnh Lâm Đồng có quy định về mức hạn điền đối với diện tích đất của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên không thể làm các thủ tục chuyển nhượng.

Đến ngày 12-12-2020, bà H đã làm đơn khởi kiện dân sự gửi TAND huyện Lạc Dương yêu cầu bà Ka Them làm thủ tục sang tên đất trước đó cho bà.

Thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngày 10-6-2024, TAND huyện Lạc Dương xét xử, xác định giá trị tài sản đất tranh chấp khoảng 7.7 tỉ đồng.

TAND huyện Lạc Dương cho rằng số tiền bà H đã thanh toán cho vợ chồng bà Ka Them là 500 triệu đồng, 100% giá trị tài sản.

Sau khi trừ đi số tiền bà H đã giao cho vợ chồng bà Ka Them thì số tiền trượt giá còn khoảng 7.2 tỉ đồng.

tra-4-ty-b.jpg
Bà Ka Them vẫn đang canh tác trên 2 thửa đất của mình. Ảnh: VT

Do ngày 1-2-2016, vợ chồng bà Ka Them có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để vay tiền tại Ngân hàng nên Toà án tuyên hợp đồng trên là vô hiệu, các bên đều có lỗi, các bên phải chịu lỗi của trượt giá tài sản (đất sang nhượng theo giấy viết tay).

Vì vậy, TAND huyện Lạc Dương buộc vợ chồng bà Ka Them phải thanh toán cho bà NTLH 4.1 tỉ đồng. Số tiền này bao gồm 500 triệu tiền bà H đã thanh toán, 3,6 tỷ là tiền chia đôi trượt giá.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2013 đến năm 2024, công an chưa nhận được đơn thư nào của bà Ka Them hay người này tố cáo bà H cho vay với lãi suất cao, kiểu tín dụng đen.

Hiện nay, cả bà NTLH và vợ chồng bà Ka Them đều có đơn kháng cáo bản án của TAND huyện Lạc Dương.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan này đã khởi tố 15 vụ, 21 người vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.