Công an thông tin vụ bé gái bị bạo hành ở Hà Tĩnh

(PLO)- Bố của nạn nhân đã rời khỏi nơi cư trú, chính quyền địa phương, công an và người thân đang chăm sóc hai anh em cháu N. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-8, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thông tin bước đầu về vụ việc bé gái ở xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) bị bạo hành.

Theo Công an huyện Nghi Xuân, sáng 5-8, trên một số trang báo điện tử, trang mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung bé gái bị hành hạ ở Hà Tĩnh.

Người thân, cơ quan chức năng động viên, ổn định tinh thần cho cháu NNT. Ảnh: ĐẮC LAM

Người thân, cơ quan chức năng động viên, ổn định tinh thần cho cháu NNT. Ảnh: ĐẮC LAM

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, Công an huyện Nghi Xuân đã tập trung triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh nội dung trong đoạn clip.

Qua xác minh, điều tra, xác định được cháu bé trong đoạn clip là cháu NTBN (SN 2012, trú xã Cương Gián).

Trước đó, đêm 27-7, cháu N ngủ qua đêm ở nhà bác nhưng không xin phép bố là Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, trú xã Cương Gián), nên trưa ngày 28-7-2022, Thắng đã bắt cháu N cởi hết quần áo, sau đó dùng áo quấn quanh cổ tay, rồi dùng dây thừng buộc bên ngoài, treo cháu lên xà nhà, dùng roi đánh vào mông khoảng 3 đến 4 cái.

Quá trình đánh cháu N, Thắng đưa điện thoại cho con trai là NNT (SN 2010) quay video và dặn “không được cho ai xem”.

Sau khi bị đánh, cháu N được bố thả ra. Sau đó, N và T đến nhà bà ngoại ở xã Xuân Liên chơi. Tại đây, cậu ruột là anh TĐT đã dùng điện thoại quay lại video từ điện thoại của Thắng (điện thoại do cháu T mang theo).

Công an, chính quyền, đoàn thể chăm sóc, ổn định tâm lý cho anh em cháu N. Ảnh: CA

Công an, chính quyền, đoàn thể chăm sóc, ổn định tâm lý cho anh em cháu N. Ảnh: CA

Công an huyện đã triệu tập Thắng để làm việc, tuy nhiên Thắng không có mặt tại nơi cư trú. Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục vào cuộc điều tra.

Mẹ cháu N đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Hiện cháu N, cháu T tâm lý ổn định, đang được người thân, chính quyền, Công an xã Cương Gián, đoàn thể người thân chăm sóc, động viên.

Công an huyện Nghi Xuân cũng khuyến cáo báo chí, mạng xã hội khi chuyển tải nội dung liên quan đến trẻ em không đưa hình ảnh phản cảm có thể gây nhiều hệ lụy lớn về tâm sinh lý và đời sống của các em sau này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.