Công an thông tin việc cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực làm 2 người tử vong

(PLO)- Công an tỉnh Sơn La bước đầu xác định tài xế không quen đường đèo, hẹp, dốc cao, cua gấp nên không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tự gây tai nạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, Công an tỉnh Sơn La đã thông tin về việc cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực sâu và nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn.

Theo Công an tỉnh Sơn La, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 24-2, đơn vị nhận được tin báo về vụ xe đầu kéo cán đứt phòng vệ mềm tại Km445+400, Quốc lộ 37 (đèo Chẹn, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên) rồi rơi xuống vực.

Công an Sơn La thông tin nguyên nhân xe đầu kéo rơi xuống vực sâu 2.jpg
Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ tai nạn. Ảnh: CA

Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mai Sơn, Công an huyện Bắc Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự và nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm phát hiện dưới ta luy âm cách mặt đường Quốc lộ 37 khoảng 200m xe đầu kéo BKS 47H-018.62 bị lật úp, rơ moóc BKS 47R-005.62 không có hàng hóa, bị tách rời khỏi xe đầu kéo.

Mở rộng tìm kiếm phát hiện một thi thể bị vùi lấp cạnh đầu kéo, được xác định là ông ĐXT (59 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) là người điều khiển phương tiện.

Đến 1 giờ 28 phút phút ngày 25-2, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai, bị kẹt, vùi lấp ở bên dưới xe đầu kéo - là ông TĐ (52 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), là chủ phương tiện.

Hơn 10 giờ sau, lực lượng cứu nạn đã cẩu được xe đầu kéo và rơ moóc lên mặt đường Quốc lộ 37, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 280 triệu đồng.

Công an Sơn La thông tin nguyên nhân xe đầu kéo rơi xuống vực sâu.jpg
Chiếc xe đầu kéo rơi xuống vực sâu khoảng 200m, khiến 2 người tử vong. Ảnh: CA

Công an cũng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả kiểm tra không phát hiện ma túy, nồng độ cồn đối với các trường hợp liên quan.

Công an cũng xác định 2 nạn nhân có GPLX hạng FC, còn thời hạn. Xe đầu kéo 47H-018.62 và rơ moóc BKS 47R-005.62 cùng được kiểm định gần nhất ngày 6-4-2024 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4701D, hạn đăng kiểm lần tới ngày 5-4-2025.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa dẫn đến đường trơn trượt cùng với thời tiết sương mù, hạn chế tầm nhìn. Lái xe không quen đường lại đi trong điều kiện khắc nghiệt đường đèo, hẹp, dốc cao, cua gấp nên không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tự gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.