Công an Thanh Hóa thông tin về vụ phản đối dự án cảng container Long Sơn

(PLO)- Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng hơn 100 trẻ em bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, buộc nghỉ học để tham gia cản trở nhà thầu thi công bến số 3, dự án cảng container Long Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng tại bến số 3, dự án cảng container Long Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Cụ thể, Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục triệu tập và làm việc với một số cá nhân để làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến dự án cảng container Long Sơn.

Đặc biệt là hành vi dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn qua việc phản đối dự án nêu trên.

Dự-Án-Bến-Cảng-Số-3-Thị-Xã-Nghi-Sơn-Thanh-Hóa-Thanh-Hóa.jpg
Công an TX Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao Thị Lĩnh - người cầm đầu lôi kéo người dân phản đối dự án. Ảnh: CATH

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an TX Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao Thị Lĩnh (32 tuổi), ngụ ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn.

Theo cơ quan công an, Cao Thị Lĩnh là đối tượng cầm đầu trong việc xúi giục, kích động người dân địa phương gây rối trật tự công cộng phản đối dự án. Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Theo tài liệu điều tra, dự án xây dựng bến số 3, cảng container Long Sơn là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thị xã Nghi Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc miền Trung nói chung.

Dự-Án-Bến-Cảng-Số-3-Thị-Xã-Nghi-Sơn-Thanh-Hóa-Thanh-Hóa-Trẻ-Em-1.jpg
Trước khi triển khai dự án, chính quyền địa phương đã gặp gỡ, tuyên truyền cho người dân xã Hải Hà hiểu rõ về ý nghĩa của dự án. Ảnh: MINH ANH

Trước khi triển khai dự án, cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân nằm trong vùng dự án nắm rõ chủ trương, mục đích, ý nghĩa của dự án để nhân dân đồng tình ủng hộ, vì lợi ích chung.

Tuy nhiên ngày 23-10 dù đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng thị xã Nghi Sơn tuyên truyền vận động, nhưng có khoảng 300 người dân xã Hải Hà đã tập trung ở nơi khởi công dự án bến số 3, cảng container Long Sơn tuần hành phản đối triển khai dự án.

Dự-Án-Bến-Cảng-Số-3-Thị-Xã-Nghi-Sơn-Thanh-Hóa-Thanh-Hóa-Trẻ-Em-2.jpg
Theo thống kê của công an, có khoảng hơn 100 trẻ em bị lôi kéo, dụ dỗ phản đối dự án bến cảng thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: MINH ANH

Những ngày sau đó, nhiều người dân vẫn tụ tập tại khu vực này để cản trở nhà thầu thi công dự án bến cảng số 3. Theo thống kê của Công an Thanh Hóa đã có hơn 100 trẻ em bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, buộc nghỉ học để tham gia hoạt động này.

Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn thông tin dự án bến số 3, Cảng container Long Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư, đầy đủ thủ tục pháp lý để triển khai.

Cũng theo ông Lân, trước đó các cơ quan chức năng đã có nghiên cứu, khảo sát rất kỹ về tác động của dự án là ít ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt của người dân.

Dự-Án-Bến-Cảng-Số-3-Thị-Xã-Nghi-Sơn-Thanh-Hóa.jpg
Người dân phản đối việc xây dựng dự án cảng số 3. Ảnh: LÊ DƯƠNG

“Chúng tôi đề nghị người dân không nghe theo lời xúi giục, kích động mà thực hiện các hành vi trái pháp luật. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.