Công an tạm giữ 5 người vụ đầu độc rừng thông ở Đắk Nông

(PLO)- Liên quan đến vụ đầu độc rừng thông ở Đắk Nông, cảnh sát vừa thực hiện lệnh tạm giữ năm người để điều tra.

Sáng 29-10, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Bình, Nguyễn Đình Thân, Phan Công Dụng, Lê Mạnh Hùng, Phan Văn Đồng (tuổi từ 27 đến 39 cùng ngụ xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Rừng thông bị đầu độc. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Tháng 7-2019, Bình, Thân, Hùng cùng một số người khác rủ nhau phá rừng thông dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song để chiếm đất mặt tiền.

Có một người tên Tiến (hiện không có mặt tại địa phương) cùng tham gia. Người này bỏ tiền mua thuốc diệt cỏ, hai máy khoan cầm tay để hủy hoại rừng thông, trong đó khu vực khoảnh 9, tiểu khu 1664 (xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song), nhóm này khoan lỗ rồi đổ thuốc diệt cỏ vào 151 cây.

Sau đó, Bình và Thân thuê thêm Phan Văn Đồng tham gia hủy hoại rừng thông với tiền công là 500.000 đồng/lần (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau). Sau ba đêm, họ đã hủy hoại tổng cộng 487 cây thông trên 30 năm tuổi.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm trên tiếp tục đến khoảnh 8, tiểu khu 1699 (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) cùng nhau hủy hoại 672 cây thông trên 30 năm tuổi trong vòng ba đêm.

Hàng trăm cây thông chết khô. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã có 1.159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm thuộc rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 (nay là đường Hồ Chí Minh) bị hủy hoại để chiếm đất mặt tiền.

Theo công an, tình trạng hủy hoại cây thông rừng phòng hộ cảnh quan đường Hồ Chí Minh thời gian qua diễn biến khá phức tạp.

Người phá rừng hết sức tinh vi, dùng khoan tạo các lỗ nhỏ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào. Sau khi bơm thuốc, 1-2 tháng sau cây mới có biểu hiện héo lá và chết. Hành vi hủy hoại rừng thông chủ yếu thực hiện vào đêm khuya, có cảnh giới nên khó phát hiện, xử lý.

"Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ các vụ phá rừng thông; mở rộng điều tra vụ phá rừng trên để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan" - một cán bộ điều tra nói.

Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc, bắt năm người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, PLOnhận được thông tin phản ánh từ người dân và đã đến tìm hiểu khu vực rừng thông bị đầu độc. Theo quan sát, hàng trăm cây rừng bị kẻ xấu lóc thịt đầu độc, bên dưới nhiều cây ngã chết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh Đắk Nông báo cáo sự việc…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.