Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cảnh báo việc học sinh sử dụng ma túy

(PL)- Liên quan việc kẻ xấu dụ dỗ học sinh sử dụng, buôn bán ma túy, Thiếu tá Trương Ngọc Long, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thủ Đức, cho biết: 

“Khi chúng tôi bắt giữ, thực sự thấy đau xót. Các cháu đều đang đi học nhưng không giữ được mình, gia đình quản lý không chặt, bị kẻ xấu lôi kéo trở thành chân rết cho một đường dây mua bán ma túy” - Thiếu tá Long nói.

Theo Thiếu tá Long, qua trinh sát địa bàn, công an phát hiện một nhóm người mua bán trái phép chất ma túy nên lập chuyên án. “Các nghi phạm thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng học sinh, thanh niên lêu lổng nghiện ma túy làm chân rết đi giao dịch. Trong đó có hai học sinh cấp 3 L. và N.” - Thiếu tá Long nói.

Theo ông Long, hai học sinh sử dụng ma túy từ tháng 6-2014 và tháng 6-2015 nhưng gia đình không phát hiện. Các em này thức đêm chơi game nên mất ngủ và bị kẻ xấu dụ dỗ là chơi ma túy đá sẽ tỉnh. “Khi các em đã nghiện, kẻ xấu lôi kéo vào việc đi giao ma túy để sử dụng” - ông Long thông tin.

Các phụ huynh cần chú ý những biểu hiện lạ của con em như ban đêm thường không ngủ. Nếu mới sử dụng thì thời gian đầu là không ăn, không uống…, sau đó thì có thể ngủ ly bì 2-3 ngày mà chúng ta thường gọi là xả đá. “Khi thấy những biểu hiện như trên, các bậc cha mẹ phải nhẹ nhàng quan tâm, tránh làm các em sợ hãi sẽ nói dối. Nếu cần thiết thì phải đưa các em đến cơ sở y tế xét nghiệm và có thể nhờ công an khu vực hoặc khu phố phối hợp” - cán bộ điều tra nói.

Nhà trường cũng phải quan tâm các em học sinh có biểu hiện khác thường để phối hợp với gia đình.

Theo Công an quận Thủ Đức, từ đầu năm đến nay đa số vụ án ma túy phát hiện trên địa bàn có liên quan đến ma túy đá. Các đối tượng mua bán, sử dụng có độ tuổi rất trẻ, thậm chí có cả học sinh cấp 3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.