Công an phường Đông Hưng Thuận ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè

(PLO)- Nhằm bảo đảm trật tự đô thị dịp Lễ 30-4, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã xử phạt 12 trường hợp lấn chiếm vỉa hè với số tiền 30 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

z7775029513431_a0f62cb3fd66b5f1f2097a9ceb76aec4.jpg
Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè tại các điểm nóng. Ảnh: N.TÂN

Lực lượng chức năng đã tập trung xử lý hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, đặt bảng quảng cáo gây cản trở giao thông tại các điểm nóng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 12 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 biển hiệu, hai dù với tổng mức phạt 30 triệu đồng.

z7775029529582_c106cf7679d680d05a20debfe9a95f3d.jpg
Nhiều biển hiệu đặt sai quy định trên vỉa hè bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ. Ảnh: N.TÂN

Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CATP ngày 8-1-2026 của Công an TP.HCM về mở cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự đô thị năm 2026.

z7775029536848_176eeda771fa125e9f954991528e3176.jpg
Song song với việc xử lý các vi phạm, Công an phường Đông Hưng Thuận cũng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định khi buôn bán. Ảnh: N.TÂN

Đồng thời, đây cũng là đợt ra quân nhằm bảo đảm trật tự công cộng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong dịp Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5.

z7775029565059_3a1d12a42cc38acddc440f5ab193aa43.jpg
Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: N.TÂN

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - UBND phường, công tác bảo đảm trật tự đô thị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân về vệ sinh môi trường, kinh doanh đúng nơi quy định có chuyển biến rõ rệt.

z7775029539909_1f4872c5328476d4a976254c9ed834ae.jpg
Việc xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị dịp lễ 30-4. Ảnh: N.TÂN

Tuy nhiên, tình hình trật tự công cộng vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp tại một số khu vực. Tình trạng lấn chiếm lòng đường để họp chợ tự phát, buôn bán hàng rong, để xe không đúng quy định hoặc lắp đặt mái che gây cản trở giao thông vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, các vi phạm về tiếng ồn, treo biển quảng cáo sai quy định cũng ảnh hưởng đến mỹ quan và đời sống người dân.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử lý liên tục để duy trì trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.