Công an phát hiện quầy mỹ nghệ ở Cần Giờ chứa 23 con Đồi Mồi

(PLO)- 23 con Đồi Mồi là động vật quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ, được công an phát hiện đang chứa trong quầy mỹ nghệ tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, một nguồn tin cho biết đã chứng kiến Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM kiểm tra một quầy mỹ Nghệ tại xã Long Hòa và phát hiện 23 cá thể Đồi Mồi, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn nạn mua bán động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ của Công an huyện Cần Giờ đã thể hiện đơn vị này nắm chắc địa bàn, đặc biệt với địa hình ven biển.

Quầy Mỹ Nghệ chứa 23 cá thể động vật quý hiếm bị công an phát hiện
23 cá thể Đồi Mồi được công an phát hiện. Ảnh: TS

Từ việc phát hiện người dân, khách du lịch mua một số tiêu bản của Rùa Biển đã chết (được sấy khô, không có nội tạng) là động vật quý hiếm để làm quà lưu niệm, Công an huyện Cần Giờ đã vào cuộc truy xét.

Qua đó, công an phát hiện quầy mỹ nghệ do bà NTS (65 tuổi) ngụ ở xã Long Hòa là nơi bán.

Kiểm tra thực tế quầy mỹ nghệ này, công an phát hiện tại đây đang cất giữ 23 con Đồi Mồi (đã chết) để bán cho khách du lịch làm quà lưu niệm với giá từ 1-1,5 triệu đồng mỗi con.

Theo bà S, toàn bộ số Đồi Mồi trên được bà mua từ những ngư dân đánh bắt trên biển.

Đồi Mồi là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được quy định tại Nghị định 64/2019/NĐ - CP ngày 16 tháng 7 năm 2019; được sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Được biết, trong thời gian qua Công an huyện Cần Giờ cũng đã phối hợp với các ban ngành chức năng như Kiểm Lâm, Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ, Đoàn thể Nông - Ngư - Nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền đến bà con về các thông tin động vật cần bảo vệ.

Trong đó một số loài thường xuất hiện ở môi trường tự nhiên trong rừng, dưới biển như khỉ, rái cá, rắn hổ chúa, rùa biển, đồi mồi , vích...

Việc tuyên truyền này để người dân không vì thiếu hiểu biết mà săn bắt, mua bán, nuôi nhốt... mà từ đó sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đồi mồi dứa (vích) có tên khoa học là Chelonia mydas, đây là một trong những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Sách đỏ Việt Nam, là loài quý hiếm, nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ.

Việc săn bắt, giết, nuôi nhốt, buôn bán Đồi Mồi sẽ vi phạm điều 244, Bộ luật hình sự quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.