Công an Ninh Thuận: Thông tin 1 phụ nữ bị bắt cóc là không chính xác

(PLO)- Công an nhận được đơn tố giác một phụ nữ có hành vi lừa đảo, đồng thời người này liên quan thông tin bị bắt cóc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2023. Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, chủ trì buổi họp báo.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, chủ trì họp báo. Ảnh: H.H

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, chủ trì họp báo. Ảnh: H.H

Tại buổi họp báo, trả lời PLO, Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đã bác bỏ thông tin bà Nguyễn Thị Hoài Phi (38 tuổi, ngụ phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) bị bắt cóc.

Đại tá Hải thông tin: Ngày 1-6, gia đình chị Phi trình báo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm về việc người phụ nữ này vào TP.HCM, sau đó bị bắt cóc. "Công an tỉnh xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng do từ trước đến nay trên địa bàn chưa xảy ra vụ việc bắt cóc" - Đại tá Hải nói.

Theo Đại tá Hải, Công an tỉnh đã phân công lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức xác minh thông tin trên.

Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải bác bỏ thông tin người phụ nữ ở Ninh Thuận bị bắt cóc. Ảnh: H.H

Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải bác bỏ thông tin người phụ nữ ở Ninh Thuận bị bắt cóc. Ảnh: H.H

Đến ngày 24-6, Công an tỉnh Tboung Khmum, Campuchia đã phát hiện bà Phi cư trú không có giấy tờ nên đã tạm giữ, bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đã đưa về địa phương, bàn giao cho gia đình quản lý.

Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin thêm qua điều tra và lời khai của bà Phi, Công an xác định không có sự việc người phụ nữ này bị bắt cóc và nhận được hai đơn tố giác bà Phi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang xác minh làm rõ các vụ việc để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.