Công an Nam Định thông tin vụ xô xát tại bến phà Cồn Nhất

(PLO)- Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tạm giữ hai người trong vụ gây rối trật tự công cộng tại khu vực bến phà Cồn Nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-2, nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Giao Thủy vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Tuân (45 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Một ngày trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh xô xát giữa hai người điều khiển ô tô tại khu vực bến phà Cồn Nhất.

Công an Nam Định thông tin vụ xô xát tại bến phà Cồn Nhất 2.jpeg
Công an huyện Giao Thủy lấy lời khai của Phạm Ngọc Tuân. Ảnh CA

Công an huyện Giao Thủy chỉ đạo Công an thị trấn Giao Thủy có mặt tại hiện trường để xác minh thông tin, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, các phương tiện, những người liên quan đã rời đi.

Qua điều tra ban đầu, Công an thị trấn Giao Thủy xác định lái xe bị hành hung là ông Vũ Đức Thuận (38 tuổi, ngụ Quảng Ninh) và liên lạc mời ông này đến trụ sở công an phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, ông Thuận nói ông bận việc nên chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện.

Tiếp tục xác minh, công an xác định những người hành hung ông Thuận là ông Phạm Ngọc Tuân và em ruột là Phạm Văn Tuyên. Công an triệu tập hai người này cùng một số người liên quan đến làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định thời điểm xảy ra xô xát, Phạm Ngọc Tuân điều khiển ô tô chở vợ đi từ hướng cống Cồn Nhất đến thị trấn Giao Thuỷ theo tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất). Còn ông Vũ Đức Thuận điều khiển ô tô đi từ hướng cống Cồn Nhất qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình.

Khi đến gần phà Cồn Nhất, các phương tiện đang xếp hàng bên phải đường để đợi qua phà thì xảy ra mâu thuẫn giữa ông Vũ Đức Thuận và ông Phạm Ngọc Tuân.

Công an Nam Định thông tin vụ xô xát tại bến phà Cồn Nhất 3.jpeg
Ông Phạm Văn Tuyên tại trụ sở Công an thị trấn Giao Thủy. Ảnh CA

Ông Tuân đã liên lạc điện thoại cho em trai là Phạm Văn Tuyên rồi người này cùng một người bạn đi xe máy đến khu vực phà, sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát. Ông Tuân dùng tay tát ông ông Thuận, còn ông Tuyên lao người qua cửa kính dùng tay, chân tấn công ông Thuận.

Sau khi xô xát, Tuyên và bạn đi về nhà còn Tuân điều khiển ô tô đi Hà Nội; ông Vũ Đức Thuận di chuyển qua Phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình.

Công an huyện Giao Thủy sẽ tiếp tục liên lạc, mời lái xe bị hành hung và những người có mặt trên xe đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy làm việc; đồng thời làm rõ hành vi của những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.