Công an làm việc với nhóm người tự thu phí đỗ ô tô quanh BV Đại học Y dược

(PLO)- Hai gia đình và một người phụ nữ thực hiện việc thu phí đậu ô tô tại một số tuyến đường ở phường 11, quận 5, TP.HCM đã bị công an mời làm việc.

 

Ngày 1-11, Công an quận 5, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm chín người liên quan để làm rõ về hành vi tổ chức thu tiền phí đỗ xe ô tô trái phép ở một số tuyến đường xung quanh các bệnh viện trên địa bàn.

Theo đó, từ phản ánh của báo chí, Công an quận 5 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an mời làm việc với nhóm người tự tổ chức thu phí đỗ xe ô tô tại một số tuyến đường ở quận 5. Ảnh: HT

Ngày 1-11, Công an quận 5, phối hợp với Công an phường 11 đã mời làm việc đối với chính người liên quan thuộc ba nhóm.

Theo đó, nhóm một gồm gia đình bà Nguyễn Thanh Đ (50 tuổi), Nguyễn Vinh Q (61 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Th (20 tuổi, cùng ngụ tại TP. Thủ Đức).

Ban đầu xác định, nhóm bà Đ thu tiền giữ xe ô tô tự phát những tài xế đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược, dừng đậu khu vực tuyến Tản Đà đối diện Cổng số 2 Bệnh viện Đại học Y dược và một góc Tản Đà - Mạc Thiên Tích. 

Giá thu mỗi chiếc xe là 30.000 đồng. Nhóm này không ăn chia với ai, trung bình mỗi ngày thu được 200.000 đồng.

Nhóm hai chỉ có bà Nguyễn Thị Thu H (58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Bà H thừa nhận thu tiền giữ xe ô tô tự phát những tài xế đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược dừng đậu khu vực một phần tuyến Tản Đà phía bên Trường Đại học Y dược đến tuyến đường nội bộ rẽ vào Siêu thị điện máy Chợ Lớn, mỗi chiếc 30.000 đồng và không ăn chia với ai.

Nhóm ba là gia đình bà Trần Thị L (61 tuổi), Đỗ Phi H (42 tuổi), Lưu Vĩnh Q (33 tuổi), Đỗ Gia B (18 tuổi), Đỗ Khang D (19 tuổi, đều ngụ quận 5).

Nhóm này thừa nhận thu tiền ô tô đậu ở khu vực xung quanh nhà hàng HL, quận 5. Giá mà nhóm bà L thu giao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/chiếc. Thu tiền tự phát, không ăn chia với ai, số tiền thu được sẽ đem về cho bà L.

Hiện công an quận 5 đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm này theo quy định.

Trước đó, nhiều tài xế cũng phản ánh về tình trạng đường Mạc Thiên Tích và đường Tản Đà, ngay Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (phường 11, quận 5) thường có nhóm bốn – năm người đứng ra thu tiền đậu ô tô dưới lòng đường.

Nhóm người này “bao đậu xe từ sáng tới chiều không bị Công an xử lý”, mặc dù tuyến đường Tản Đà do Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong thu phí đậu ô tô theo giờ.

Điều đáng nói hơn là nhóm người này thu tiền và dọa tài xế nếu không đóng tiền thì bị bẻ gương, trầy xe “như chơi” khiến không ít tài xế bất an nhưng không dám phản kháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.