Công an làm việc với một số người tại Tịnh thất Bồng Lai

(PLO)- Công an tiếp tục đến tịnh thất Bồng Lai, huyện Đức Hòa làm việc. Đến cuối giờ chiều, lực lượng lượng Công an vẫn chưa làm việc xong, phía ngoài, cổng khóa kín.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Công an làm việc với một số người tại Tịnh thất Bồng Lai

Sáng 14-3, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng các đơn vị chức năng đã đến làm việc với Tịnh thất Bồng Lai.

Tuy nhiên, các nội dung của buổi làm việc chưa được công bố.

Tịnh Thất Bồng Lai phía ngoài, cổng khóa kín. Ảnh: HD

Tịnh Thất Bồng Lai phía ngoài, cổng khóa kín. Ảnh: HD

Theo ghi nhận của PV, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục làm việc những người liên quan tại Tịnh thất Bồng Lai (Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Việc này là để phù hợp với thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Long An, trong bối cảnh những người tại tịnh thất Bồng Lai còn bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi khác.

Lực lượng chức năng đến Tịnh Thất Bồng Lai làm việc . Ảnh: HD

Lực lượng chức năng đến Tịnh Thất Bồng Lai làm việc . Ảnh: HD

Buổi làm việc giữa công an và Tịnh thất Bồng Lai bắt đầu từ 8 giờ sáng.

Lực lượng chức năng đi trên 2 xe biển số xanh gồm một chiếc 16 chỗ và xe bán tải đến Tịnh Thất Bồng Lai. Đến 11h30 cùng ngày một số người trong Tịnh thất Bồng Lai được đưa lên chiếc xe 16 chỗ rời khỏi Tịnh thất.

Hơn 14 giờ cùng ngày, nhóm người này được đưa trở lại Tịnh thất Bồng Lai. Đến cuối giờ chiều, lực lượng lượng Công an vẫn chưa làm việc xong, phía ngoài, cổng khóa kín.

Tịnh thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, ngụ Quận 6, TP. HCM chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này “biến gia thành tự”.

Trước đó, Cơ quan điều tra nhận được tin báo tội phạm về việc những người tại tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi, nhận tiền từ thiện và loạn luân. Cảnh sát từng bắt quả tang hành vi nhận tiền của bà Cúc và khám xét nhà nơi ở.

Công an tỉnh Long An cho rằng, thời gian qua những người tại cơ sở thờ tự này đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Liên quan đến vụ việc, mới nhất vào ngày 14-3, Công an tỉnh Long An đã có giấy triệu tập 2 luật sư Đ.K.L và Đ.Đ.M liên quan đến tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) do có liên quan đến hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Cả 2 luật sư này đều thuộc Đoàn luật sư TP.HCM. Đây cũng là 2 trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai tại phiên tòa xét xử phiên phúc thẩm ngày 3-11-2022. Ảnh: HD

Các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai tại phiên tòa xét xử phiên phúc thẩm ngày 3-11-2022. Ảnh: HD

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ngày 2-11-2022, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị phạt cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên nhận mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù về cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.