Công an khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo 'hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID' giả mạo

(PLO)- Công an TP.HCM phát đi khuyến cáo về các đối tượng mạo danh, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID để chiếm đoạt tiền trong ngân hàng.

Ngày 5-10, Công an TP.HCM phát đi khuyến cáo và thông tin đến người dân nắm biết các nội dung cần thiết, như sau: Lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại.

Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đổi với hệ điều hành IOS cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android).

coi-chung-bi-lua-khi-cai-ung-dung-vneid-gia-mao.jpeg
Công an TP.HCM cảnh báo người dân không cài ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các link lạ... Ảnh: PLO

Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị; không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại.

Trước đó, vào ngày 2-8-2023, ông NTN (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị người lạ gọi điện thoại giả danh là Công an huyện Hồng Ngự, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, qua đó đã chiếm đoạt của ông này số tiền 1,1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo Công an TP.HCM, lợi dụng sự nắm biết chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử của người dân, các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại, gửi đường dẫn (đường link) qua Zalo, Facebook... để dẫn dụ truy cập đường link cài đặt phần mềm giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID.

Sau khi người dân cài đặt, VNeID giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP… các đối tượng lừa đảo kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại bị hại, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM cảnh báo, người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đổi với hệ điều hành IOS cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị; không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại.

Người dân cần lưu ý, ngoại trừ số điện thoại đường dây nóng của Công an TP.HCM liên quan đến lĩnh vực cấp Căn cước công dân và đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố là 0693.187.111; thì Tổng đài duy nhất hướng dẫn về VNeID của Bộ Công an là 1900.0368.

Ngoài việc giả danh Công an kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện nay, các đối tượng xấu cũng sử dụng phương thức thủ đoạn lừa đảo là giả danh các đơn vị chức năng, như: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… để gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác. Người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo trước bọn tội phạm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.