Công an khởi tố vụ án để mất rừng ở Ban quản lý dự án rừng phòng hộ Đức Cơ

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ (BQL RPH Đức Cơ) theo khoản c, điểm 2, điều 360 Bộ Luật Hình sự.

Hiện trường vụ phá rừng tại Đức Cơ. Ảnh: VY

Hiện trường vụ phá rừng tại Đức Cơ. Ảnh: VY

Công an tỉnh Gia Lai cũng đã chuyển thông báo về việc kiến nghị giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm đến VKSND và Thanh tra tỉnh Gia Lai.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tổng diện tích thiệt hại hơn 1 tỉ đồng, gồm 363 gốc cây bị chặt thuộc lô 4, 5, 9, 11 khoảnh 1 tiểu khu 680 và lô 9 khoảnh 6 tiểu khu 675 trên diện tích là 9,59 ha.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận và đề nghị khởi tố vụ án về vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra mất rừng tại BQL RPH Đức Cơ.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, BQL RPH Đức Cơ được UBND tỉnh Gia Lai giao quản lý, bảo vệ gần 15.000 ha từ năm 2011. Đến thời điểm thanh tra năm 2019, đơn vị này đã để mất hơn 9.000 ha, còn lại hơn 3.800 ha.

Cụ thể, năm 2014, qua rà soát, BQL RPH Đức Cơ đã để mất gần 6.000 ha rừng nhưng chỉ lập biên bản vi phạm về hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép chỉ hơn 7 ha. Từ năm 2014 đến 2017, đơn vị này tiếp tục để mất hơn 180 ha rừng nhưng chỉ lập biên bản vi phạm đối với hơn 15 ha.

Đến nay, theo kết quả rà soát và báo cáo của Ban QLRPH Đức Cơ, diện tích đất có rừng do đơn vị này quản lý tiếp tục giảm gần 3.000 ha. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực tế phát hiện nhiều khu vực diện tích bị phá trắng lên đến hàng trăm ha, hiện trường cây rừng bị chặt, cưa, đốt vẫn còn nguyên vẹn; một số khu vực người dân ngang nhiên dựng lán trại để sản xuất trên đất rừng đã chiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.