Công an khám nhà người lên Facebook khoe giết khỉ

(PLO)- Chiều 7-1, ông Lê Ngọc Hữu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết đã triệu tập bốn người liên quan vụ khoe giết hàng chục con khỉ trên Facebook để xác minh và phục vụ công tác điều tra.

Trong đó có Chu Văn Cường (24 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) - người lên Facebook khoe “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao. Ông Lê Bá Thuận (50 tuổi, trú xã Quỳnh Lập) - người khai nhận mua khỉ về giết để nấu cao và hai người khác.

Tại nhà của Cường, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai phối hợp lực lượng công an và cơ quan chức năng kiểm tra thu giữ một con chim cắt (động vật hoang dã quý hiếm) đang nuôi nhốt. 

Đồng thời, kiểm tra tại nhà ông Thuận, thu giữ toàn bộ dụng cụ giết, nấu cao khỉ, một con chồn và 0,2 kg cao khỉ.

Chu Văn Cường lên Facebook và khoe cảnh giết khỉ dã man, gây phẫn nộ.  

Ông Hữu cho biết thêm: "Bước đầu ông Thuận khai nhận mua cá thể khỉ về để nấu cao dùng chữa bệnh trong gia đình. Còn Cường khai Cường chỉ là người đến xem làm thịt khỉ tại nhà ông Thuận và dùng điện thoại quay, chụp ảnh làm thịt khỉ. Ngày 2-1, Cường đưa lên Facebook cá nhân để... khoe. Chúng tôi và cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. Trong trường hợp chỉ mua khỉ về nấu cao dùng thì sẽ phạt hành chính. Còn nếu mua, làm thịt khỉ nấu cao để bán mà có bàn bạc, tổ chức sẽ bị khởi tố hình sự".

Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2B (nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại). Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép khỉ đều bị nghiêm cấm.

Như đã đưa tin, ngày 2-1, Facebook của Chu Văn Cường đăng 10 tấm ảnh khoe chiến tích giết hàng chục con khỉ với lời chú thích "chuẩn bị nấu tiếp, inbox để biết thêm chi tiết".

Đến ngày 4-1, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tiếp nhận thông tin từ người dân về việc ngang nhiên khoe chiến công “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao trên mạng xã hội Facebook.

Những con khỉ quý hiếm bị mua đưa về xẻ thịt, nấu cao.  

Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV, cho biết: “Thật rùng mình trước những hành vi sát hại động vật hoang dã tàn nhẫn như thế này. Cũng giống như vụ giết hại voọc dã man năm 2012, hành vi này không những vi phạm nghiêm trọng đến các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã mà còn thể hiện sự vô nhân tính của một số đối tượng trong xã hội. ENV đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp trừng phạt thích đáng để tạo tính răn đe cao cho cộng đồng”.

Trước sự việc trên, ENV đã chuyển giao thông tin vụ việc tới Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai để cơ quan này tiến hành xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đến chiều 7-1, trên Facebook của Cường đã gỡ những bức ảnh giết khỉ dã man.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.