Công an Hà Nội: 66 phó trưởng phòng và tương đương xin nghỉ trước tuổi

(PLO)- Trong quá trình sắp xếp, Công an Hà Nội có 66 Phó Trưởng phòng và tương đương tự nguyện xin nghỉ trước tuổi; 750 cán bộ xuất sắc, nổi trội giữ chức vụ chỉ huy Công an xã mới sau sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, chủ trì Hội nghị.

750 cán bộ xuất sắc, nổi trội giữ chức vụ chỉ huy Công an xã mới

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an thành phố đã thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn tổ chức cấp huyện.

Đặc biệt, việc sáp nhập 526 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 Công an cấp xã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tạo ra sự thay đổi toàn diện về tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh gọn bộ máy.

cong-an-ha-noi (1).jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh CA

Công an Hà Nội đã tiến hành rà soát, đánh giá và bố trí lại đội ngũ cán bộ, chiến sĩ với tinh thần công tâm, khách quan, đặt hiệu quả công việc và phục vụ nhân dân lên hàng đầu. Hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc diện điều động, sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt nhịp nhiệm vụ mới tại đơn vị mới.

Trong quá trình sắp xếp, có 66 Phó Trưởng phòng và tương đương tự nguyện xin nghỉ trước tuổi. Song song với đó, Công an thành phố cũng lựa chọn 750 cán bộ xuất sắc, nổi trội giữ chức vụ chỉ huy Công an cấp xã sau sáp nhập.

Đồng thời, triển khai kịp thời, hiệu quả 4 nhiệm vụ mới tiếp nhận từ sở, ngành Thành phố, hoạt động liên thông, đồng bộ, không đứt gãy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai bài bản, toàn diện. Công an thành phố đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, điều lệnh, kỹ năng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong Công an thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ để phù hợp với mô hình mới, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, nâng cao kỹ năng cho lực lượng Công an cấp xã. Các phòng chức năng cần bám sát địa bàn, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, đảm bảo cán bộ chiến sĩ được hỗ trợ đầy đủ khi thực hiện nhiệm vụ mới.

cong-an-ha-noi (2).jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh CA

Trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cũng yêu cầu các đơn vị tích cực phối hợp triển khai phần mềm quản lý cán bộ, cập nhật dữ liệu chính xác, đầy đủ để phục vụ công tác tổ chức và quản lý lực lượng. Việc quản lý chặt chẽ, khoa học sẽ là nền tảng để nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy tốt vai trò của từng cán bộ chiến sĩ.

“Các đơn vị, đặc biệt là các lãnh đạo, chỉ huy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nỗ lực, cố gắng, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất; làm việc, cống hiến vì danh dự, vì sự phát triển của đơn vị nói riêng và của cả Công an thành phố nói chung”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.