Công an Hà Nam vào Bình Dương, TP.HCM… làm căn cước cho người dân của tỉnh này

(PLO)- Công an Hà Nam thông báo cho tất cả các công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành sắp xếp thời gian đến các điểm lưu động để làm căn cước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam đang sinh sống tại các tỉnh, thành được cấp thẻ căn cước nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, Công an tỉnh Hà Nam đã thành lập Đoàn công tác đến các tỉnh, thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân.

Theo đó, từ ngày 7-8 đến 15-8-2024, Công an Hà Nam cử Đoàn công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố chia thành 5 tổ công tác đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP Hà Nội; TP.HCM, tỉnh Bình Dương để thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại các địa phương trên.

Công an Hà Nam vào Bình Dương, TP.HCM… làm căn cước cho người dân của tỉnh này
Công an Hà Nam thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân làm ăn xa

Cụ thể, hai tổ công tác của Công an Hà Nam thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại TP Hà Nội; hai tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại TP.HCM và một tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại tỉnh Bình Dương.

Hiện trong 2 ngày 12 và 13-8, trong khoảng thời gian từ 7h đến 19h30’ hàng ngày, các tổ công tác của Công an tỉnh Hà Nam tổ chức thu nhận căn cước ở TP Hà Nội gồm: Số 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, TP Hà Nội và số 96 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tại TP.HCM là ở Công an phường 27, quận Bình Thạnh; Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Tân Phú.

Còn ở tỉnh Bình Dương là ở Công an phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên.

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu cấp căn cước cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định, Công an tỉnh Hà Nam thông báo cho tất cả các công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố trên biết và chủ động sắp xếp, bố trí thời gian đến các điểm lưu động để làm căn cước, từ đó có điều kiện, cơ sở thực hiện các quyền lợi của mình sau này, đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính số văn minh, hiện đại và thuận tiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.