Công an Đồng Nai khuyến cáo không nên tích trữ xăng dầu vì nguy cơ cháy nổ

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo công an tỉnh Đồng Nai, tình trạng người dân xếp hàng mua xăng vẫn tiếp diễn ở nhiều cây xăng trên địa bàn, nhất là TP Biên Hòa trong những ngày qua. Người mua phải chờ đến 30 phút để đến lượt đổ xăng, hầu hết xe máy chỉ được đổ 30 ngàn đồng, xe ô tô chỉ được đổ được 300 ngàn đồng.

Ngoài ra nhiều cây xăng đã đóng cửa vì không nhập được hàng để bán dẫn đến việc mua xăng cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy nhiều người dân đã mang theo bình, can để mua xăng mang về tích trữ. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì nguy cơ cháy, nổ, cao đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Công an khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu để trong nhà vì nguy cơ cháy nổ rất cao. Ảnh: VH.

Công an khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu để trong nhà vì nguy cơ cháy nổ rất cao. Ảnh: VH.

Do đó, công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong nhà. Ngoài ra việc tích trữ xăng, dầu gây cháy, nổ có thể bị xử lý hành chính, có thể xử lý hình sự vì vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác.

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ và bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho chính bản thân mình, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, không tích trữ tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.

Trường hợp hộ gia đình bắt buộc phải tích trữ xăng, dầu để phục vụ cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày như chạy máy phát điện, máy bơm phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và trong trường hợp đã tích trữ xăng dầu cần thì có biện pháp bảo quản an toàn có kho riêng, tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu trong khu vực có người ở, cách xa nguồn nhiệt (bếp đun, đốt rác…).

Ngoài ra các thiết bị chứa phải đảm bảo không bị bục, rách làm xăng dầu tràn ra ngoài.Ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không tiếp cận được khu vực tồn chứa xăng dầu và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như.

Do đó, người dân không nên tin vào những đồn đoán vô căn cứ, không nên tích trữ xăng dầu trong nhà nhằm tránh các nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC tại hộ gia đình. Mọi người cần nêu cao ý thức, vai trò trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn PCCC tránh để hậu quả đáng tiếc khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.