Công an Đồng Nai khởi tố 23 bị can liên quan buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng

(PLO)- Các bị can bị khởi tố trong giai đoạn 2 của đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, miền Trung Tây nguyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9- 5, liên quan đến đường dây Buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 bị can về hành vi Buôn lậu. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Đây là giai đoạn 2 chuyên án của Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh với đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 2.690 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.

buôn lậu 3.jpg
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: CA.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp VKSND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ thi hành các Quyết định khởi tố bị can, đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Đồng thời, tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Long An. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 17-3-2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

buôn lậu.jpg
Các bị can trong đường dây buôn lậu xăng giai đoạn 2. Ảnh: CA.

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây Buôn lậu trên sớm ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ở giai đoạn 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội Buôn lậu và 1 bị can về tội Nhận hối lộ.

Sau đó đến tháng 4 - 2023 các bị can bị TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên án các bị cáo. Trong đó, bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”; Ngô Văn Thụy – Nguyên Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.