Công an Đồng Nai cảnh báo trò dụ dỗ gửi clip, hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền

(PLO)- Nhóm tội phạm là tạo lập các tài khoản mạng xã hội với những hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc khêu gợi rồi dụ dỗ gửi clip, hình ảnh nhạy cảm sau đó tống tiền nạn nhân. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh có nhiều nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn nhóm tội phạm là tạo lập các tài khoản mạng xã hội với những hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc khêu gợi, sau đó nhắn tin tán tỉnh và gửi cho bị hại những hình ảnh hở hang, clip nhạy cảm rồi dụ dỗ "chat sex". Lúc "chat sex", chúng sẽ quay lại màn hình.

Sau khi có được những hình ảnh, video nhạy cảm, nhóm này sẽ yêu cầu bị hại phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại hoặc phát tán lên mạng xã hội. Nếu bị hại chuyển tiền, chúng lại tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với số tiền càng ngày càng tăng.

Vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên hầu hết các nạn nhân đều ngại, không dám trình báo cơ quan Công an.

Ngoài ra, một số trường hợp nạn nhân bị tống tiền do nhóm tội phạm sử dụng hình ảnh của bị hại và sử dụng công nghệ “Deepfake” (công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo ra các video giả mạo) để tạo ra các hình ảnh, video nhạy cảm, gây hiểu nhầm cho người xem. Sau đó chúng gửi cho nạn nhân những hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền cho chúng nếu không sẽ gửi cho tất cả những người trong danh bạ của nạn nhân.

Nếu bị hại nghe lời và chuyển tiền chúng sẽ để yên một thời gian ngắn sau đó sẽ tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền đến khi không còn khả năng.

Công an còn cho biết, hiện vẫn tồn tại thủ đoạn đã cũ nhưng vẫn có nạn nhân bị “dính bẫy”. Đó là thế chấp hình ảnh nhạy cảm để vay tiền, chỉ cần gửi hình ảnh nhạy cảm kèm theo giấy tờ tùy thân cho nhóm này để vay là được duyệt giải ngân. Nghi phạm sẽ tiến hành tống tiền bị hại sau khi đã có đủ thông tin.

Vì vậy, Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, không tham gia “chat sex”, nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ. Không truy cập vào các đường link do người lạ gửi khi chưa tìm hiểu kỹ hoặc. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội luôn ý thức bảo vệ tài khoản mạng xã hội, bảo vệ trang cá nhân.

Trong trường hợp bị nhóm nghi phạm sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn hoặc thắc mắc cần giải đáp người dân có thể liên hệ trang mạng xã hội Facebook: “Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai”.

Nhan nhản rao bán clip nhạy cảm trẻ em trên mạng

Nhan nhản rao bán clip nhạy cảm trẻ em trên mạng

(PLO)- Theo các chuyên gia, hành vi mua bán clip nhạy cảm của trẻ em có dấu hiệu của nhiều tội danh và để hạn chế tối đa vấn nạn này, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ cả về pháp lý lẫn công nghệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.