Công an điều tra nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại thôn lạc Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk.

sập bờ kè.jpg
Khu vực xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo này, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa thể đưa ra nhận định ban đầu.

Cùng ngày, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia quyến các nạn nhân tử vong trong vụ sập bờ kè.

Tại buổi thăm hỏi, thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ đã hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự.

Ông Đào Mỹ yêu cầu chính quyền địa phương và các đoàn thể tại địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình các nạn nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết, bờ kè sông Ba, đoạn qua địa bàn chưa được bàn giao cho xã quản lý, bị hư hỏng nhiều vị trí trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11-2025.

Vừa qua, khi bờ kè bị hư hỏng, UBND xã Sơn Thành có căng dây, rào chắn, cảnh báo một số khu vực và báo cáo đề xuất cho sửa chữa.

Như PLO đã thông tin, ngày 2-1, vợ chồng ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi), bà Lê Thị Thi (64 tuổi) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (62 tuổi), bà Nguyễn Thị Kim Linh (58 tuổi) đi trồng keo ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, do trời mưa, hai cặp vợ chồng nói trên vào trú mưa ở hàm ếch, thuộc bờ kè sông Ba.

Khi cả nhóm đang trú mưa thì mảng bê tông phía trên đổ sập xuống, khiến 4 người phía dưới tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.