Công an điều tra dấu hiệu phá rừng khi xây cảng biển ở Đồng Nai

(PLO)- Thông tin ban đầu, trong quá trình xây cảng biển Phước An, chủ đầu tư đã lấn chiếm trái phép khoảng 4.000m2 đất rừng phòng hộ nằm ngoài ranh của dự án. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến việc khoảng 4.000 m2 đất rừng phòng hộ (rừng ngập mặn) bị chặt phá, lấn chiếm trong quá trình xây dựng cảng Phước An ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, hiện cơ quan công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, trong quá trình xây dựng cảng Phước An, chủ đầu tư đã san lấp lấn vào diện tích đất rừng phòng hộ nằm ngoài ranh của dự án được giao khoảng 4.000 m2.

xây cảng biển.jpg
Đường vào cảng biển Phước An xuyên qua rừng phòng hộ. Ảnh: VŨ HỘI.

“Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo cụ thể. Sau đó Sở NN&PTNN đã có báo cáo UBND tỉnh. Hiện vụ việc đã chuyển Công an huyện Nhơn Trạch để xác minh, điều tra”, lãnh đạo Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Để làm rõ thêm thông tin, PV đã liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An (chủ đầu tư dự án) để nắm thông tin nhưng không nhận được phản hồi.

Cảng Phước An nằm bên bờ sông Thị Vải thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai với diện tích 183 ha, tổng chiều dài bến hơn 3.000m, gồm 6 bến container, 4 bến tổng hợp có khả năng đón tàu có tải trọng 60.000 DWT.

Cảng Phước An có vị trí thuận lợi, gần với cao tốc Bến Lức - Long Thành; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Vành đai 3 TP.HCM; sân bay Long Thành và các KCN ở Nhơn Trạch, Long Thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.