Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi

(PLO)- Hơn 200 phần quà và 6 tấn rau củ quả được Ban thường vụ Đoàn Công an TP.HCM phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Nhà Bè trao tận nhà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn TP. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, Công an TP.HCM phối hợp với Ủy ban Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Nhà Bè, đến tận nhà trao tặng 100 phần quà cho 100 em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Lộc và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. 

Mỗi phần quà bao gồm trứng, sữa, cháo ăn liền, bánh... và một số nhu yếu phẩm thiết yếu.

Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi ảnh 1
Các chiến sĩ công an cùng Ban Dân vận TP đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chị Hồ Thị Như Hường ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè có hai con nhỏ khuyết tật và mẹ già yếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Được biết gia đình chị Hồ Thị Như Hường có mẹ già ngoài 90 tuổi, chồng mất được ba năm, hai đứa con trai thì bị khiếm khuyết từ nhỏ nên chỉ còn chị là trụ cột chính.

"Từ tháng 5 khi dịch COVID-19 bùng phát, công việc bị tạm dừng, tôi phải ở nhà và không có thu nhập trong nhiều tháng qua. Cuộc sống của gia đình tôi gần như kiệt quệ, món quà này tuy không lớn nhưng phần nào giúp mẹ con tôi sống qua ngày. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các đoàn thể, mạnh thường quân" - chị Hường xúc động nói.

Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi ảnh 2
Một gia đình có trẻ khuyết tật nhận quà từ lực lượng Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM: "Bản thân tôi khi xuống thăm từng hộ dân mới cảm nhận sâu sắc được những khó khăn mà họ đã phải trải qua trong những ngày dịch này.

Các gia đình có trẻ em khuyết tật, mồ côi ngày thường vốn đã khó khăn, nay dịch COVID bùng phát càng khiến cuộc sống các em vất vả hơn nhiều. Những phần quà có giá trị không lớn nhưng cũng sẽ giúp đỡ được phần nào cho cuộc sống hiện nay cho các em".

Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi ảnh 3
Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM gửi những phần quà yêu thương đến với các em có hoàn cảnh khó khăn ở TP Thủ Đức. Ảnh: MINH TÂM

Cùng ngày, Đoàn đến thăm, tặng quà cho trẻ em khó khăn, mồ côi tại lớp học tình thương ở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức và con em các gia đình công nhân nghèo ở đây.

Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi ảnh 4
Các chiến sĩ đi vào sâu trong ngõ hẻm để trao tận tay những phần quà cho các em. Ảnh: MINH TÂM

Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi ảnh 5
Niềm vui của người dân khi nhận được sự chăm lo của các cán bộ chiến sĩ công an. Ảnh:NGUYỆT NHI

Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi ảnh 6
Các em ríu rít chạy lại xem những món quà mà các chú công an gửi tặng. Ảnh: MINH TÂM

Công an đến từng nhà trao quà cho trẻ khuyết tất, mồ côi ảnh 7
Cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn Công an TP đã vận động tặng 6 tấn rau củ quả cho các đơn vị như Bệnh viện Công an TP, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP, Trung tâm thể thao Công an TP... Ảnh: MINH TÂM

Đại úy Đặng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM, cho biết đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm chăm lo cho các đối tượng là trẻ em mồ côi, người khuyết tật, trẻ em tại các khu trọ nghèo trên địa bàn.

Thông qua hoạt động này cũng giúp xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, chung sức cùng cộng đồng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP vừa thực hiện các hoạt động chăm lo cho người dân vượt qua đại dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.