Công an đến các khu chung cư tuyên truyền về PCCC ngày cuối tuần

(PLO)- Việc tuyên truyền sẽ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 30 (phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM - phụ trách 11 phường ở Bình Dương cũ) đã tổ chức tuyên truyền về PCCC và CNCH tại các khu chung cư. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác PCCC, góp phần kéo giảm số vụ cháy, không để cháy lan, gây thiệt hại nghiêm trọng.

tuyên truyền về pccc (1).jpg
tuyên truyền về pccc (5).jpg
tuyên truyền về pccc (7).jpg
tuyên truyền về pccc (6).jpg
Lực lượng công an tuyên truyền về PCCC tại khu chung cư Nhà ở an sinh xã hội Hòa Lợi (phường Bình Dương, TP.HCM).
tuyên truyền về pccc (10).jpg
Người dân nhận tờ rơi có đầy đủ thông tin về PCCC&CNCH.

Tại các điểm tuyên truyền, lực lượng công an đã đến từng hộ kinh doanh, nhà dân tuyên truyền về công tác PCCC. Đồng thời, nhắc nhở người dân khắc phục những khu vực, những vị trí, bố trí trang thiết bị có nguy cơ gây ra cháy nổ.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phát tờ rơi có mã quét QR để người dân vào xem thông tin, quy định và hướng dẫn về PCCC.

tuyên truyền về pccc (11).jpg
Trong tờ rơi có mã quét QR tải ứng dụng Help 114 và những thông tin cần thiết về PCCC.

Đáng chú ý, trên tờ rơi có mã quét QR tải ứng dụng Help 114, đây là ứng dụng báo cháy, tai nạn, sự cố. Khi người dân truy cập vào ứng dụng này sẽ thấy những thông tin cần thiết về PCCC, đồng thời thông báo khẩn cấp sự cố cháy nổ, tai nạn để lực lượng PCCC tiếp nhận, ứng cứu kịp thời.

Sau khi tuyên truyền cụ thể đến từng người dân, lực lượng công an đã hướng dẫn cho lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy khi có vụ cháy xảy ra.

Theo Đội CC&CNCH khu vực 30, việc đẩy mạnh tuyên truyền nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền về PCCC&CNCH,góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

tuyên truyền về pccc (3).jpg
tuyên truyền về pccc (4).jpg
tuyên truyền về pccc (8).jpg
tuyên truyền về pccc (9).jpg
Lực lượng công an hướng dẫn lực lượng chữa cháy cơ sở triển khai chữa cháy khi có vụ cháy xảy ra.

Việc tổ chức tuyên truyền đến từng địa phương, từng gia đình sẽ được duy trì thường xuyên, ít nhất một tháng/lần vào ngày cuối tuần.

Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC, giảm thiểu tối đa các vụ cháy xảy ra. Nếu không may có cháy xảy ra, cũng nhanh chóng dập tắt và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản và con người.

Được biết, hiện nay các Đội CC&CNCH các khu vực đang đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền về PCCC với nhiều hình thức đa dạng, để người dân dễ tiếp cận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.