Công an đau đầu với hoang tin về đại dịch COVID-19

(PLO)- Hàng loạt cá nhân đã bị xử phạt nhưng các thông tin thất thiệt về dịch COVID-19 vẫn không ngừng được đăng tải, chia sẻ một cách vô trách nhiệm.

Ngày 18-3, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với LTN (31 tuổi) về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Tung tin nhảm để bán hàng online

Trước đó, N. lên Facebook cá nhân đăng tải thông tin về nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 17. N. viết rằng bệnh nhân này đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng công an làm rõ thông tin trên là không chính xác, N. vốn bán hàng online nên đăng tải để tăng lượng tương tác.

Một trường hợp tung tin nhảm về dịch COVID-19 bị công an xử lý. Ảnh: CACC

Tương tự, công an cũng triệu tập một trường hợp khác là TDL (26 tuổi). L. là người đăng tải lên Facebook bài viết “Cẩm nang chữa COVID-19 và chủng mới” với các thông tin sai sự thật.

Làm việc với cơ quan chức năng, L. nhận thức được hành vi vi phạm của mình nên đã chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết sẽ không tái phạm.

Hai trường hợp trên chỉ là ví dụ điển hình trong số 53 cá nhân đã bị Công an TP Hà Nội xử lý vì tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19.

Bịa cả “cuộc họp khẩn” của lãnh đạo TP

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội cho biết cách đây một ngày đã ghi nhận việc hàng loạt nhóm kín trên mạng xã hội lan truyền thông tin về cuộc họp khẩn giữa chủ tịch UBND TP Hà Nội và các sở, ngành về phòng, chống COVID-19.

Để củng cố độ tin cậy, nội dung này còn nêu rõ cuộc họp bắt đầu từ 16 giờ, kết thúc lúc 19 giờ.

Ngoài ra, còn có những thông tin khác được đăng trên mạng xã hội như: 15 ngày tới sẽ là những ngày căng thẳng vô cùng, mọi người lưu ý nhắc gia đình hạn chế tối đa ra đường; Hà Nội sẽ phải đón 1.800 người bay về từ các nước châu Á, đây sẽ là nguồn lây dịch tiềm năng trong khi năng lực xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội - CDC quá tải...

Công an TP Hà Nội khẳng định tất cả các thông tin này đều là bịa đặt, không có cơ sở. Thực tế, Hà Nội không có cuộc họp khẩn nào của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào thời gian như thông tin đăng tải.

Tất cả các cuộc họp trước đây đều diễn ra công khai, có mời đông đảo phóng viên báo chí tới dự và đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh nói chung. Các thông tin đều minh bạch, không có bất cứ điều gì giấu giếm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên cập nhật thông tin liên quan đến dịch COVID-19 qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử chính thống của ngành Y tế.

Bên cạnh đó, người dân không nên chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật trên mạng xã hội. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.