Công an đánh giá cao việc người cha chủ động 'tố' con chế tạo pháo

(PLO)- Một phụ huynh ở tỉnh Lâm Đồng đã gọi điện báo công an khi thấy con trai 17 tuổi dùng hoá chất để chế tạo pháo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông qua số điện thoại đường dây nóng 0693.449.407 và trang fanpage facebook “Lực lượng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Lâm Đồng”, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận được thông tin từ ông CQ (ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) trình báo việc phát hiện con trai là CTH (17 tuổi) có cất giấu pháo hoa nổ và hóa chất, tiền chất thuốc nổ dùng để chế tạo pháo nổ.

Cha 'tố' chế tạo pháo, được công an đánh giá cao
Thấy con mua hoá chất để chế tạo pháo, phụ huynh đã gọi báo công an xử lý.

Ngày 2-1, gia đình ông CQ cùng CTH đã tự nguyện đến trụ sở Công an xã Lộc Ngãi giao nộp sáu hộp pháo hoa nổ cùng với các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ nêu trên.

Tại cơ quan công an, CTH trình bày, sử dụng tài khoản facebook để đặt mua sáu hộp pháo hoa nổ trên mạng, sau đó cất giấu bố mẹ nhằm sử dụng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bên cạnh đó, H cũng giấu gia đình, lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội mua khối lượng khoảng hơn 2kg các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ (KClO3, KClO4, KNO3, natri, lưu huỳnh, bột than…) và nguyên liệu cùng nhiều dây cháy chậm với mục đích chế tạo pháo.

che-tao-phao-2.jpg
H mua hoá chất về để chế tạo pháo nổ.

Trong quá trình sử dụng không gian mạng để tìm hiểu quy định pháp luật, ông Q đã biết đến đường dây nóng và trang fanpage của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nên khi phát hiện sự việc liên quan đến con trai mình, ông Q đã ngay lập tức trình báo công an.

Được công an hướng dẫn, ông Q đã khẩn trương thu gom, mang toàn bộ số pháo hoa nổ, hóa chất, tiền chất thuốc nổ nêu trên và đưa H đến công an xã giao nộp.

Tại trụ sở Công an xã Lộc Ngãi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Lộc Ngãi lập biên bản thu giữ pháo, hóa chất do gia đình ông CQ và CTH tự nguyện giao nộp để tiêu hủy theo quy định.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ghi nhận, đánh giá cao ý thức, tinh thần tự nguyện của người dân, chủ động phát hiện, phối hợp với công an giải quyết sự việc, không dung túng hành vi sai phạm của con cái.

Bên cạnh đó, công an cũng răn đe, giáo dục đối với H để nhận thức về những hành vi vi phạm của bản thân, sự nguy hiểm và những hậu quả khôn lường có thể xảy ra khi sử dụng pháo hoa nổ, chế tạo pháo nổ. Từ đó, H đã ăn năn hối lỗi, cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.