Công an Đắk Lắk vào cuộc 2 dự án nhà ở có dấu hiệu sai phạm

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh hai dự án nhà ở chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, liên tục bị xử phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, nguồn tin của PLO xác nhận Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh các dấu hiệu sai phạm tại hai dự án bất động sản ở TP Buôn Ma Thuột.

Đó là dự án nhà ở thương mại tại phường Tân Lợi do Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn làm chủ đầu tư và dự án nhà ở xã hội ở tại tại đường Y Ơn, phường Tân Thành do Công ty Đầu tư công nghệ SEAGOL làm đại diện chủ đầu tư.

Theo nguồn tin trên, để bảo quyền và lợi ích hợp pháp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân, tổ chức có mua nhà, mua đất tại hai dự án trên, đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, để được giải quyết.

dự án nhà ở.JPG
Biệt thự xây dựng trên đất nông nghiệp tại dự án của Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Thời gian qua, báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài viết liên quan hai dự án trên. Cả hai dự án đều chưa có quyết định chủ trương đầu tư, chỉ mới có công văn chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đắk Lắk; chưa được cấp thẩm quyền giao đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xây dựng trái phép liên tục bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xử phạt; dự án chưa hoàn thành nhưng người dân đã dọn vào ở...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều bất cập, sai phạm tại dự án nhà ở thương mại của Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Theo hồ sơ, tháng 3-2018, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại do Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích 8,6 ha đất tại phường Tân Lợi.

Theo đăng ký, dự án xây dựng 160 căn nhà ở thương mại, 90 căn nhà ở xã hội. Tiến độ thực hiện dự án 48 tháng.

Tại thời điểm UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn trên, 8,6 ha đất quy hoạch cho dự án đang là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi.

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn liên tục bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tháng 1-2019, Thanh tra Sở Xây dựng phạt Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn về hành vi không khai báo cho cơ quan quản lý nhà nước về thời gian khởi công dự án. Bốn tháng sau, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục phạt chủ đầu tư 30 triệu đồng vì không có giấy phép xây dựng khi xây dựng hạng mục nhà điều hành, hạ tầng kỹ thuật.

Tiếp đó, tháng 9-2019, Thanh tra Sở TN&MT phạt Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn 7 triệu đồng vì tự ý chuyển đổi 2,5 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại dự án trên.

Hiện Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn đã xây dựng 50 căn nhà trên phần đất nói trên để bán; trong đó có ba căn biệt thự đơn lập, còn lại nhà mới xây được một tầng chưa hoàn chỉnh và nhà ở xã hội. Tuy nhiên, người mua nhà đã vào ở, sinh hoạt trong những căn nhà này.

dự án.jpg
Dự án nhà ở xã hội ở đường Y Ơn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Cũng trong tháng 3-2018, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn đồng ý chủ trương để liên danh Công ty Đầu tư công nghệ SEAGOL với Trường Đại học Buôn Ma Thuột và Công ty CP Toàn Thắng thực hiện dự án nhà ở xã hội tại đường Y Ơn. Dự án do Công ty Đầu tư công nghệ SEAGOL làm đại diện chủ đầu tư.

Theo đó, dự án này dự kiến sẽ được giao hơn 7.000 m2 đất có nguồn gốc của khu tập thể Công ty CP Vận tải ô tô Đắk Lắk để xây dựng nhà ở cho những người thu nhập thấp. Dự án này được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Tháng 12-2020, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt Công ty Đầu tư công nghệ SEAGOL 280 triệu đồng vì xây dựng 26 căn nhà trên diện tích 1.820 m2 đất phi nông nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.