Công an đã trả gần 45 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân

(PLO)- Tính đến nay, ngành công an đã in và trả gần 45 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Bộ Công an mới đây có báo cáo về kết quả khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Công an, hiện nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức vận hành với 15 trường thông tin của 98,7 triệu công dân Việt Nam; được số hóa, bổ sung, cập nhật thường xuyên từ cơ sở bởi gần 50.000 cán bộ cảnh sát khu vực, công an xã trên toàn quốc.

Từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngành công an đã gắn mã số định danh cá nhân cho 100% công dân toàn quốc (đối với người được cấp thẻ CCCD thì mã số định danh cá nhân chính là số thẻ CCCD; đối với người chưa được cấp thẻ, đã thông báo bằng văn bản đến cho công dân, có kèm theo mã QR).

Cùng với đó, lực lượng công an triển khai thu nhận 58 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip; in, trả gần 45 triệu thẻ cho công dân và đang tích cực hoàn thành cấp thẻ cho 100% công dân đủ điều kiện.

Tính đến nay, ngành công an đã in và trả gần 45 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Đáng chú ý, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo xây dựng và triển khai bốn phần mềm dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Những phần mềm này gồm: (1) phần mềm quản lý công dân vùng dịch, (2) phần mềm quản lý công dân diện hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, (3) phần mềm quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19, (4) phần mềm quản lý công dân diện F0 và truy vết F1.

Đối với phần mềm quản lý công dân vùng dịch, đây là phần mềm được triển khai trên nền tảng web và ứng dụng VNEID trên điện thoại di động để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa để kiểm soát di chuyển.

Đến nay, phần mềm đã được triển khai trên toàn quốc với trên 2,5 triệu tài khoản người dùng, 7.649 tài khoản tại chốt kiểm soát, quản lý 94.938 người vận chuyển hàng hóa (shipper)…

Đặc biệt, phần mềm triển khai áp dụng tại TP.HCM đã mang lại hiệu quả rõ nét. Việc lắp đặt 135 thiết bị camera quét mã QR tại 120 chốt trên địa bàn thành phố giúp phát hiện 952 trường hợp F0 di chuyển qua các chốt kiểm dịch, qua đó phát hiện 389.216 công dân nguy cơ cao là F1; kiểm soát hoạt động của 33.354 shipper trên địa bàn...

Đối với phần mềm quản lý công dân diện hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 68, đã cập nhật trên hệ thống thông tin của 1.212.759 trường hợp thuộc diện hỗ trợ chính sách, trong đó 1.104.979 trường họp đã được hỗ trợ.

Thông qua phần mềm này, dữ liệu công dân thuộc diện hỗ trợ chính sách được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (kể cả công dân tạm trú, lưu trú, lang thang cơ nhỡ), bảo đảm chính xác, chi trả đúng đối tượng, công dân chỉ nhận một lần trong một chính sách hỗ trợ, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng tiêu cực, chi trả sai đối tượng.

Đối với phần mềm quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19, phần mềm này hỗ trợ quản lý tiêm chủng, lập kế hoạch tiêm và kế hoạch cung ứng vaccine tiêm thay thế thủ công; kiểm soát thông qua thẻ CCCD giúp thực hiện kê khai và đăng ký nhanh chóng, chính xác; tránh ùn ứ, tụ tập đông người tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ; công dân được chủ động về lịch tiêm tránh mất thời gian.

Đáng chú ý, Bộ Công an cho hay từ nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia và thông tin từ các phần mềm nêu trên, Bộ này đang chỉ đạo thực hiện giải pháp sử dụng thẻ CCCD gắn chip để kiểm soát việc di chuyển của công dân trong điều kiện “bình thường mới”.

Theo đó, các thông tin về công dân (y tế, chính sách xã hội, bảo hiểm, giấy phép lái xe...) được tích họp trên thẻ căn cước, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và công tác quản lý xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.