Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán súng liên tỉnh

(PLO)- Đường dây mua bán súng này chủ yếu giao dịch online và vận chuyển bằng đường bưu điện, gửi xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công đường dây mua bán súng liên tỉnh quy mô lớn.

Mua súng trên mạng đem về độ chế

Theo đó, tháng 6-2024, Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện gói hàng bên trong chứa một khẩu súng ngắn quân dụng.

Qua xác minh, khẩu súng trên được gửi theo xe khách từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đến bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.

Công an triệu tập người nhận gói hàng trên là L.V.B (19 tuổi, tỉnh Thừa Thiên Huế).

B khai nhận đã liên hệ với tài khoản Facebook “Huy Nguyễn” và Telegram “HCCDestiny” để đặt mua khẩu súng trên với giá 2 triệu đồng nhằm mục đích “phòng thân”.

Ngày 4-7, công an bắt quả tang N.H.Đ.K (ngụ TP.HCM) và thu giữ thêm một khẩu súng.

Tại cơ quan công an, K khai nhận khoảng đầu năm 2023, N.C.T (tỉnh Bắc Giang) lên mạng đặt mua hai khẩu súng ZP5 kèm theo hai bộ linh kiện để về tự độ chế thành súng quân dụng với giá hai triệu đồng mỗi khẩu súng.

sung-ngan.jpg
Khẩu súng ngắn được các đối tượng mua bán. Ảnh: CA.

Do chưa có thời gian nên T chưa độ chế hai khẩu súng này. Đến tháng 4-2024, T đưa hai khẩu súng cùng hai bộ linh kiện trên và máy mài cho K để về tự độ chế.

Nhận được súng, K đem về phòng trọ của bạn là T.V.Kh (ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để cất giấu và độ chế thành một khẩu hoàn chỉnh.

Do cần tiền tiêu xài, K lên mạng đăng bán khẩu súng đã độ chế và gửi theo đường xe khách liên tỉnh vào Đà Nẵng cho B.

Khi biết B bị bắt giữ, K lập tức khóa tài khoản Facebook “Huy Nguyễn” để tránh bị phát hiện. Sau đó, K tiếp tục lấy khẩu súng còn lại ra độ chế tại phòng trọ trước sự chứng kiến của Kh. Tuy nhiên, khi độ chế xong, K chưa kịp tiêu thụ thì đã bị công an phát hiện.

Đường dây mua bán súng liên tỉnh

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của T tại huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang), công an thu giữ một số tang vật gồm: hai khẩu súng ngắn hoàn chỉnh, một khẩu súng dài hoàn chỉnh, một khẩu súng chưa hoàn chỉnh, 590 viên đạn các loại và các loại phụ kiện, thiết bị như ống nhòm, bệ đỡ, dầu bôi trơn, bộ máy mài, thuốc súng, phụ kiện chế tạo,…

tang-vat.jpg
Hàng loạt súng, đạn bị phát hiện gửi qua đường bưu điện. Ảnh: CA.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam B, T, K, Kh liên quan đến đường dây mua bán súng này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài đường dây mua bán súng nêu trên, ngày 12-7-2024, Phòng An ninh mạng phối hợp Phòng An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng phát hiện, kiểm tra Đ.P.Q (25 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) đang tàng trữ bốn khẩu súng, phụ kiện và đạn trong các gói hàng tại một bưu cục thuộc quận Thanh Khê.

Khám xét khẩn cấp nhà của Q, công an thu giữ thêm bốn cây súng và đạn các loại.

Đấu tranh bước đầu, công an xác định số đơn hàng trên là của H.V.N.P (30 tuổi, quận Thanh Khê). Tiến hành triệu tập và khám xét khẩn cấp nhà của P, cơ quan công an tiếp tục phát hiện, thu giữ chín khẩu súng, phụ kiện và đạn các loại.

đường dây mua bán súng
Khẩu súng có độ dài gần 1m trong đường dây mua bán súng liên tỉnh. Ảnh: CA.

P cho biết, khoảng tháng 7-2023, P nảy sinh ý định bán súng để kiếm thêm thu nhập nên đã đặt mua các loại súng, phụ kiện và đạn trên mạng. Sau đó, P tạo lập kênh Youtube tài khoản zalo có tên “Chim sẻ và Dâu tây” để đăng tải các video quảng cáo và trao đổi việc bán các loại súng.

Khi có người đặt hàng, P sẽ phân chia các thiết bị ra nhiều gói hàng rồi đưa cho Q và P.G.B (25 tuổi, trú tại Đà Nẵng) chở tới các bưu cục trên địa bàn TP Đà Nẵng để chuyển cho khách.

Được biết, đường dây mua bán súng này hoạt động từ tháng 7-2023 cho đến khi bị phát hiện. Các đối tượng đã đặt mua và bán lại cho người khác hơn 100 khẩu súng các loại.

Hiện Công an Đà Nẵng đang tiến hành giám định số tang vật trên và tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán súng quy mô liên tỉnh này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.